21/10/2013 14:02 GMT+7

Đâm chết người "múa phụ họa" tiệc cưới, 9 năm tù

 ĐAN CHI
 ĐAN CHI

TTO – Chỉ vì xích mích trong lúc lên sân khấu tiệc cưới “múa phụ họa”, một thanh niên bị đâm chết còn hung thủ (nam sinh viên) phải chịu án 9 năm tù

LdVMs8sl.jpgPhóng to
Huỳnh Trọng Đại phải trả giá 9 năm tuổi trẻ trong tù vì hành động thiếu kìm chế của mình - Ảnh: Đan Chi

Ngày 21-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên chấp nhận kháng cáo của gia đình nạn nhân, tăng án từ 7 năm lên 9 năm tù về tội giết người đối với Huỳnh Trọng Đại (nguyên sinh viên trường Cao đẳng Nghề Đồng Nai, ngụ huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai). Tòa nhận định hành vi giết người của Đại mang tính chất côn đồ.

Theo bản án, trưa 12-1-2013, Đại cùng bạn gái là N.T.H đi dự tiệc cưới. Trong lúc dự tiệc, chị H lên sân khấu hát góp vui. Thấy chị H hát nhảy vui nhộn, Vòng Phi Cường (sinh năm 1990, khách dự tiệc cưới) hào hứng nhảy lên sân khấu “múa phụ họa” đồng thời có những hành vi thân mật với H.

Thấy vậy, Đại "nóng mặt" bước lên sân khấu và đẩy Cường ra, không cho đến gần bạn gái mình.

Tan tiệc, Cường đã về nhà nhưng vẫn ấm ức vì bị Đại làm “quê mặt” tại tiệc cưới nên rủ người bạn là Nình Hoàng Nam tìm đánh Đại để trả thù.

Cường lấy xe gắn máy chở Nam quay lại tiệc cưới. Trên đường đi cả hai gặp chị H chạy xe gắn máy chở Đại ngồi phía sau (Đại đã say rượu) đi ngược chiều. Nam đấm vào mặt Đại khiến chị H và Đại ngã xe.

Cường, Nam tiếp tục xông đến đánh Đại thì Đại lấy con dao dấu trong hộc xe lao đến đâm một nhát vào ngực Cường. Vết thương gây thủng phổi khiến Cường tử vong ngay sau đó.

 ĐAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên