13/07/2011 14:59 GMT+7

Đâm chết bảo vệ dân phố, hung thủ lãnh 20 năm tù

H.M.
H.M.

TTO - Sáng 13-7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo tham gia trong băng nhóm chém chết anh Đỗ Huy Thắng (bảo vệ dân phố phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào tháng 2-2011.

OHrnFCBd.jpgPhóng to
Các bị cáo tham gia trong băng nhóm chém chết anh Đỗ Huy Thắng

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 20 năm tù về tội giết người và 8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tòa cũng tuyên Lê Trọng Phúc 5 năm tù về tội giết người, 8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và bị cáo Nguyễn Tiến Vương 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày trước hội đồng xét xử, khoảng 21g ngày 9-2, sau khi đã cùng nhau uống rượu, Lê Trọng Phúc (16 tuổi) rủ Nguyễn Minh Pháp, Nguyễn Tiến Vương (17 tuổi), Nguyễn Văn Nam (19 tuổi), Nguyễn Văn Tây và Nguyễn Minh Nhật cùng đi chơi.

Trước lúc đi, Nam và Phúc vào nhà của Pháp lấy mỗi người một con dao giấu sẵn trong người. Khi đi qua khu phố 4, phường Tân Hòa, Vương dùng tay đập bể cửa kính nhà ông Trịnh Kim Hồ và Trịnh Hữu Minh làm thiệt hại gần 500.000 đồng.

Ông Hồ cùng một số người dân ở xung quanh đã đuổi theo bắt giữ Vương rồi đưa về trụ sở công an phường làm việc. Trong lúc anh Nguyễn Vũ Anh Tiến và anh Nguyễn Quốc Dũng đang dùng xe máy chở Vương về trụ sở công an thì gặp Nam, Phúc, Nhật, Pháp đi bộ gần đó.

Thấy vậy, Vương đã nhảy xuống khỏi xe của anh Tiến và hô lên “đập chết tụi nó đi”. Nam đã xông vào dùng dao đâm anh Dũng 3 nhát, Phúc dùng dao đâm anh Tiến 1 nhát vào cổ. Sau khi gây án, Vương chạy trốn vào một nhà dân gần đó, còn Nam, Phúc chạy về nhà.

Sau khi có tin báo, Công an phường Tân Hòa đã phân công anh Bùi Xuân Dương, cảnh sát khu vực, phối hợp cùng các anh trong ban bảo vệ dân phố của phường là Trương Phan Văn Hóa, Trịnh Duy Phương, Lê Phú Quý, Nguyễn Minh Tú và Đỗ Huy Thắng mang theo dụng cụ hỗ trợ (dùi cui, roi điện) xuống hiện trường khu nhà trọ do dân báo có nhóm gây rối.

Khi đó Nam cũng cầm một con dao đến khu nhà trọ của ông Minh để giải thoát cho Vương. Phúc dùng gạch ném vào lực lượng công an và bảo vệ dân phố. Khi anh Đỗ Huy Thắng đi từ khu nhà trọ ra thì Nam dùng dao đâm 2 nhát vào ngực làm anh Thắng gục tại chỗ, sau đó tử vong trên đường đi bệnh viện. Sau khi gây án, Nam và Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước tòa, luật sự bào chữa cho các bị cáo cho rằng trong khi gây án, Nam và đồng bọn đã không nhận ra lực lượng công an và bảo vệ dân phố vì lực lượng này không mặc sắc phục. Do đó Nam và đồng bọn không cố ý giết người đang thi hành công vụ. Tuy nhiên, với những bằng chứng xác thực trong quá trình điều tra, hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Trong phần tuyên án, hội đồng xét xử cho rằng Nam và đồng bọn đã giết người thi hành công vụ.

Tin bài liên quan:

Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đỗ Huy Thắng|Một bảo vệ dân phố bị côn đồ đâm chếtKhởi tố 3 bị can đâm chết bảo vệ dân phốBộ Công an truy tặng bằng khen cho anh Đỗ Huy Thắng

H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên