01/08/2022 12:12 GMT+7

Đắk Nông thu hồi đất lấn chiếm làm khu dân cư ở Cụm công nghiệp Quảng Tâm

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Liên quan vụ 'Để cụm công nghiệp thành khu dân cư, 12 năm trời chính quyền vẫn... lúng túng', UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khắc phục hậu quả và thu hồi đất lấn chiếm ở Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Đắk Nông thu hồi đất lấn chiếm làm khu dân cư ở Cụm công nghiệp Quảng Tâm - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân lấn chiếm đất tại khu vực được giao làm khu công nghiệp thuộc xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngày 1-8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã ban hành các quyết định khắc phục hậu quả đối với các hành vi lấn chiếm hơn 2,6ha đất tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm do UBND huyện Tuy Đức quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Tuy Đức thực hiện các biện pháp khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với diện tích đất bị lấn chiếm tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

Cơ quan chức năng sẽ nhổ bỏ cây trồng, di dời tài sản trên đất và trả lại diện tích đất đã bị lấn chiếm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Tuy Đức quản lý, sử dụng đất phù hợp với hiện trạng đất, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 31-7, đoàn công tác huyện Tuy Đức cùng chính quyền xã Quảng Tâm đã tổ chức đối thoại, tuyên truyền cho người dân về việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất Cụm công nghiệp Quảng Tâm. Theo chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, đã có trường hợp người dân đồng ý tự nguyện di dời nhà, vật kiến trúc khỏi diện tích thu hồi.

Đắk Nông thu hồi đất lấn chiếm làm khu dân cư ở Cụm công nghiệp Quảng Tâm - Ảnh 2.

Công ty Đại Gia Thuận chỉ xây được 1 căn nhà bảo vệ rộng khoảng 10m2, cổng chính dang dở và một số trụ bêtông rồi bỏ bê dự án - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm, do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận (Công ty Đại Gia Thuận) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt đầu tư từ tháng 12-2009 với tổng diện tích gần 35ha, vốn đầu tư 90 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, sau hơn 12 năm, Công ty Đại Gia Thuận chỉ xây được 1 căn nhà bảo vệ rộng khoảng 10m2, cổng chính dang dở và một số trụ bêtông rồi bỏ bê dự án.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Quảng Tâm, từ năm 2009 - 2010, khi nhận đất nhưng chưa triển khai, Công ty Đại Gia Thuận đã cho nhiều người dân thuê, mượn đất được giao để trồng hoa màu nên dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất.

Sau nhiều lần làm việc, yêu cầu gia hạn nhưng… mất liên lạc với chủ đầu tư, tháng 11-2019, Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Đắk Nông đã có quyết định thu hồi chủ trương dự án. 

Đến năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi 35ha đất giao về địa phương quản lý nhưng lúc này toàn bộ diện tích đất đã bị hàng chục hộ dân lấn chiếm.

Còn theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, Công ty Đại Gia Thuận đang nợ tiền thuê đất hơn 1,6 tỉ đồng.

Để cụm công nghiệp thành khu dân cư, 12 năm trời chính quyền vẫn... lúng túng Để cụm công nghiệp thành khu dân cư, 12 năm trời chính quyền vẫn... lúng túng

TTO - Cụm công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 35ha (huyện Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất vào cuối năm 2009 và bị lấn chiếm cho đến nay. Suốt 12 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh này lúng túng xử lý không xong.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên