21/10/2022 15:12 GMT+7

Đắk Nông phản hồi vụ xây bãi đáp trực thăng trên tầng thượng bệnh viện

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định việc xây bãi đáp trực thăng trên sân thượng bệnh viện là xu thế tất yếu, chi phí đầu tư chỉ 3,5 tỉ đồng.

Đắk Nông phản hồi vụ xây bãi đáp trực thăng trên tầng thượng bệnh viện - Ảnh 1.

Bãi đáp trực thăng trên sân thượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã được phê duyệt - Ảnh: TRUNG TÂN

Liên quan việc xây dựng bãi đáp trực thăng trên sân thượng bệnh viện, UBND tỉnh Đắk Nông đã có phản hồi và cho rằng đó là xu thế tất yếu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông cho biết bãi đáp được thiết kế bằng việc tận dụng diện tích mái tầng thượng, sử dụng hệ kết cấu cột, khung dầm của tòa nhà chính.

Diện tích xây dựng 855m2 với bán kính 15m, bán kính vòng ngoài 16,5m. Kết cấu sân đáp trực thăng bằng cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; đường dẫn lên bãi đáp trực thăng có độ rộng 2,2m; tải trọng của bãi đáp trực thăng được thiết kế với hoạt tải 13 tấn.

UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng bãi đáp trực thăng không tốn quá nhiều chi phí (3,5 tỉ đồng), trong khi đó có thể phát huy hiệu quả lâu dài trong tương lai.

"Mặc dù hiện nay chưa có trực thăng để vận chuyển, tuy nhiên trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp sẽ điều phối máy bay trực thăng giữa các tỉnh lân cận để kịp thời vận chuyển, cứu chữa, mang lại cơ hội sống cho người bệnh", lãnh đạo tỉnh Đắk Nông nhận định.

Trả lời về việc nên dùng kinh phí vào đầu tư trang thiết bị y tế, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư trang thiết bị y tế, công nghệ đặc thù với tổng giá trị khoảng 180 tỉ đồng, đảm bảo nhu cầu thực tế cho việc khám chữa bệnh của bệnh viện.

Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông dự kiến khởi công xây dựng vào ngày 15-11-2022.

Tỉnh Đắk Nông cho rằng khi nền kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao, nhu cầu hưởng một nền y tế "cao cấp, chất lượng" cũng tăng. "Thời gian vàng" cứu người bệnh là quan trọng nhất nên đã có không ít trường hợp bệnh nhân yêu cầu được cấp cứu bằng máy bay. Vì vậy, bệnh viện có xây dựng bãi đáp trực thăng là theo xu thế hiện đại, phù hợp cho việc khám chữa bệnh trong tương lai.

Việc xây dựng đã tham khảo tại một số bệnh viện như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhi Bình Chánh, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, Viện Huyết học - truyền máu trung ương, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Bệnh viện Bến Tre cơ sở 2, Bệnh viện Quốc tế trung ương Huế... cũng có bãi đáp trực thăng.

Đắk Nông sẽ xây bệnh viện có bãi đáp trực thăng cấp cứu Đắk Nông sẽ xây bệnh viện có bãi đáp trực thăng cấp cứu

TTO - Chiều 7-9, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho biết tỉnh đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dự kiến bệnh viện có bãi đáp máy bay cấp cứu bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên