Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Đắk Nông đề xuất chỉ giữ lại 8 trường VNEN
TTO - Sau khi khảo sát giáo viên, phụ huynh, học sinh, Sở GD-ĐT Đắk Nông đề xuất chỉ giữ lại 8/14 trường thực hiện mô hình trường học mới (VNEN).

Ông Nguyễn Văn Toàn khảo sát tại một trường áp dụng mô hình VNEN - Ảnh: T.T.
Chiều 20-4, ông Nguyễn Văn Toàn - giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Nông - cho biết đơn vị này đã khảo sát và đề xuất chỉ giữ lại 8/14 trường thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) từ năm học 2018-2019.
Đối với học sinh khối lớp 2, thực hiện từ học kỳ II ở mức độ tiếp cận để học sinh làm quen. Đối với các trường khác, khuyến khích sử dụng theo sách giáo khoa hiện hành để soạn bài giảng, dạy học theo mô hình (không quay bàn ghế).
Theo ông Toàn, sáu năm triển khai thí điểm VNEN tại Đắk Nông xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về phương pháp dạy học này. Vì vậy, cuối năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT khảo sát đánh giá hiệu quả một cách khách quan, trên cơ sở đó đề xuất chủ trương triển khai mô hình VNEN những năm tiếp theo.
Theo đó, Sở GD-ĐT Đắk Nông phát đi 53.309 phiếu khảo sát để các cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đánh giá tính hiệu quả của mô hình này.
Số người đồng ý (theo từng nhóm khảo sát) tiếp tục triển khai mô hình VNEN gồm: 73% cán bộ quản lý, 58% số giáo viên, 62% phụ huynh và 65% học sinh...
Sau đó, Sở GD-ĐT Đắk Nông khảo sát thực tế tại 14 trường có triển khai mô hình VNEN và nhiều trường có 100% cán bộ quản lý, giáo viên đồng ý tiếp tục thực hiện mô hình này.
Tại các trường có số cán bộ, giáo viên đồng thuận thấp nhưng vẫn đánh giá mô hình này có hiệu quả và mong muốn tiếp tục triển khai. Nhiều giáo viên đề nghị để triển khai hiệu quả hơn cần nâng cao năng lực, sự nhiệt huyết của giáo viên đối với mô hình...
Chiều cùng ngày, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết đã nhận được báo cáo đề xuất nhưng chưa có quyết định.
-
TTO - Diễn biến phiên tòa ở Evry, vùng ngoại ô Essonne, phía Nam Paris, giống hệt những câu chuyện mà ta đã gặp trong các kịch bản phim Mỹ về những cuộc đối đầu pháp lý nảy lửa với các thế lực lắm tiền, nhiều quyền lực.
-
TTO - Bà Phạm Thị Meo, 62 tuổi, gầy gò, già nua so với tuổi. Bà ở vậy nuôi mẹ 94 tuổi. Cả hai mẹ con đều nay ốm mai đau. Và Tết đã đến với mẹ con họ với bánh mứt, hạt dưa, bì lì xì 400.000 đồng... Mắt bà Meo đỏ hoe, rưng rưng...
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1-2021.
-
TTO - Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đại biểu cho rằng nội dung của báo cáo chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày gắn liền với thực tiễn.
-
TTO - Mặc dù hình ảnh áo dài khá quen thuộc với người Việt Nam nhưng sự xuất hiện của những chàng trai với bộ áo dài đầy màu sắc và thật sự lịch lãm khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận