11/04/2019 13:55 GMT+7

Đắk Lắk xin sớm phân chia ranh giới tranh chấp với Khánh Hòa

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Vùng đất tranh chấp diện tích hơn 9.300ha kéo dài hàng chục năm qua chưa được giải quyết, Đắk Lắk mong trung ương sớm ra quyết định 'phân chia' để ổn định việc quản lý đất đai, dân cư.

Đắk Lắk xin sớm phân chia ranh giới tranh chấp với Khánh Hòa - Ảnh 1.

Khu vực tranh chấp đất giữa hai tỉnh thuộc địa phận xã Ea Trang (M'Đrắk), quanh đèo Phượng Hoàng - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 11-4, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo về thống kê đất đai năm 2018, trong đó có đề xuất sớm phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ Tài nguyên - môi trường thể hiện diện tích hai tỉnh tranh chấp do nhiều tổ chức, cá nhân đang sử dụng. 

Trong đó, hộ cá nhân gần 1,2ha, còn lại các tổ chức quản lý, sử dụng 9.013ha.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp M’Đrắk hơn 649ha; Công ty cổ phần Trường Thành hơn 49ha; Công ty TNHH Tam Phát hơn 270ha; Ban quản lý dự án rừng phòng hộ núi Vọng Phu gần 8.094ha; UBND xã Ea Trang (M’Đrắk) quản lý gần 286ha, chủ yếu để sản xuất nông nghiệp.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc tranh chấp đất ranh giới giữa hai tỉnh đã được Bộ Nội vụ phân xử vào ngày 20-6-2017. 

Theo đó, Bộ giao Khánh Hòa quản lý hơn 5.341ha, trong đó có hồ thủy điện Krông Rou. Tỉnh Đắk Lắk quản lý gần 3.960ha bao gồm núi Hòn Vọng Phu và núi Mẹ Bồng Con.

"Việc phân chia ranh giới giữa hai tỉnh đến nay khá rõ ràng, hai tỉnh cũng đã thống nhất. Vì vậy đề nghị bộ sớm giải quyết dứt điểm. Việc này tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai, rừng phòng hộ và dân cư tại khu vực giáp ranh", một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nói.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp là năm 1976, sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên thành tỉnh Phú Khánh và sáp nhập tỉnh Quảng Đức vào tỉnh Đắk Lắk.

Lúc này tỉnh Phú Khánh đã chuyển giao huyện Khánh Dương (nay là huyện M’Đrắk) cho tỉnh Đắk Lắk quản lý.

Tuy nhiên, do việc phân định địa giới không rõ ràng nên còn tồn tại khu vực chồng lấn về địa giới hành chính giữa hai tỉnh tại khu vực núi Vọng Phu với tổng diện tích 9.300ha.

Việc này dẫn đến chưa xác định đường chỉ giới hành chính giữa hai tỉnh, gây khó khăn cho các địa phương trong việc quản lý địa bàn này.

Tại cuộc làm việc chiều 20-6-2017, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa đã thống nhất giải quyết dứt điểm việc xử lý khu vực địa giới hành chính chồng lấn này.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã ký vào bản đồ xác nhận địa giới hành chính giữa hai tỉnh dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai Đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên - môi trường.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên