Ngày 5-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết vừa phát đi thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 36. Tại kỳ họp trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 6 đảng viên có vi phạm rất nghiêm trọng.
Theo kết luận, ông Lê Văn Hoàng Lâm, nguyên phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Ia Rvê, đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng.
Ông Lê Phạm Bình, nguyên giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (cũ), bị xác định vi phạm trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Ở xã Ya Tờ Mốt, ông Đặng Công Tạo, nguyên chủ tịch UBND xã, và ông Vũ Văn Quảng, nguyên phó chủ tịch UBND xã, đều bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận đã vi phạm nguyên tắc của Đảng, pháp luật Nhà nước, không thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương.
Trong lĩnh vực y tế, ông Lê Mạnh Hùng, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (cũ), đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Trong những người bị kỷ luật khai trừ còn có ông Nguyễn Văn Hiền, cựu đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an thị xã Đông Hòa (cũ), đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và quy định pháp luật trong quá trình công tác.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định những vi phạm trên đều gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị công tác. Trên cơ sở đó, kỳ họp đã thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với cả 6 trường hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận