
Lượng rác tồn đọng sau lũ tại Đắk Lắk khá lớn, cần nhiều lực lượng khắc phục - Ảnh: THANH THƯƠNG
Ngày 27-11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản gởi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ phương tiện thu gom rác thải sau bão lũ.
Theo văn bản, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt mưa bão lớn, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương, để lại khối lượng rác thải sinh hoạt, rác cồng kềnh, cây gãy đổ và bùn đất tồn lưu rất lớn, phát sinh dồn dập trong thời gian ngắn, vượt xa năng lực thu gom, vận chuyển của các đơn vị môi trường trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rằng nếu không kịp thời thu gom và xử lý, tình trạng ứ đọng rác thải sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất sau bão lũ.
Mặc dù đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện hiện có, song vẫn không đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Để xử lý triệt để lượng rác thải sau thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và ổn định đời sống nhân dân, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ khoảng 50 xe thu gom, vận chuyển rác thải (bao gồm nhân lực vận hành phương tiện), thời gian dự kiến trong 5 ngày để phối hợp thực hiện công tác thu gom, xử lý lượng rác thải phát sinh đột biến sau thiên tai.
Ông Trần Minh Hoàng - Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Phú Yên - cho hay sau mưa lũ khối lượng rác của chỉ riêng các phường thuộc TP Tuy Hòa cũ lên đến 15.000 tấn.
Toàn lực lượng công ty hiện có 400 công nhân, 60 phương tiện, chia thành các tổ tổng vệ sinh. Tuy nhiên một ngày thu gom được hơn 1.500 tấn (số lượng rác này đã gấp 10 lần ngày bình thường). Lượng rác đổ dồn sau lũ quá lớn, nếu không tăng cường lực lượng và thiết bị thì không thể xử lý kịp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận