Đắk Lắk đầu tư bến thủy nội địa phục vụ khách tham quan tour đảo

Tỉnh Đắk Lắk sẽ mở bến thủy tạm thời, nhằm quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ tour đảo - Ảnh 1.

Tuyến đường thủy đến đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan) chưa có hạ tầng đồng bộ - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đắk Lắk gửi UBND tỉnh về quản lý vận tải hành khách đường thủy và đầu tư bến thủy nội địa, hiện du lịch đường thủy tại khu vực ven biển phía đông phát triển nhanh nhưng còn mang tính thời vụ, hạ tầng thiếu đồng bộ và hoạt động tự phát.

Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 31 tuyến đường thủy nội địa dài khoảng 603km, 66 cảng, bến thủy nội địa và một khu neo đậu tàu.

Tại vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân), quy hoạch có tuyến kết nối Khu di tích lịch sử Tàu Không số - Hòn Nưa - Bãi Chính dài khoảng 20km và 5 vị trí cảng, bến đón trả khách.

Tuy nhiên, hạ tầng Bãi Chính còn vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai; khu vực Tàu Không số thuộc phạm vi bảo vệ di tích. Cảng Vũng Rô chủ yếu phục vụ hàng hóa, chưa có đầu mối đón khách du lịch, còn Hòn Nưa chưa có bến.

Qua thống kê khu vực có 39 ca nô, trong đó 29 ca nô chở khách du lịch. Một số phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động, việc đón trả khách phân tán, khó kiểm soát. Đáng chú ý, khoảng 21 lồng bè nuôi trồng thủy sản đang kinh doanh ăn uống và được sử dụng làm điểm đưa đón khách ra đảo.

Tuyến Phước Đồng (An Hải) - Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan) dài khoảng 5km cũng chưa có hạ tầng đồng bộ, thiếu phao tiêu và biển cảnh báo. Trong khi dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà đang triển khai, hoạt động đưa đón khách hiện vẫn mang tính tự phát.

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ tour đảo - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện đường thủy đón trả khách chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo Sở Xây dựng, trước mắt cần đầu tư các bến thủy nội địa hành khách quy mô nhỏ, chi phí thấp, thời gian hoạt động có hạn.

Bến có kết cấu đơn giản, bảo đảm an toàn, ưu tiên dạng lắp ghép, tháo dỡ, di dời được và chỉ phục vụ tàu chở khách du lịch nhỏ. Khi bến chính thức hoàn thành, bến tạm phải dừng hoạt động, tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng.

Tại tuyến Phước Đồng - Cù Lao Mái Nhà, UBND xã Ô Loan được đề nghị chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách chưa đủ điều kiện và nghiên cứu bến tạm phù hợp.

Tại vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân được đề nghị xem xét quy hoạch, thông số kỹ thuật và công bố mở bến sau khi lấy ý kiến các cơ quan chức năng. Trước mắt có thể bố trí bến tạm theo tiến độ đầu tư, nhưng phải dừng và tháo dỡ khi bến chính thức hoàn thành.

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ tour đảo - Ảnh 3.

Khu vực lồng bè tại vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân - Ảnh: MINH CHIẾN

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ tour đảo - Ảnh 4.

Đảo Cù Lao Mái Nhà là điểm đến được nhiều du khách ưa thích, nhưng chưa có bến thủy nội địa - Ảnh: MINH CHIẾN

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ tour đảo - Ảnh 5.

Tuyến ra đảo Hòn Nưa cũng chưa có bến đón, trả khách du lịch - Ảnh: MINH CHIẾN

Đắk Lắk sẽ đầu tư bến thủy nội địa quy mô nhỏ phục vụ khách tham quan tour đảo - Ảnh 4.Phát triển tour biển đảo nhưng ca nô, tàu du lịch chưa được phép hoạt động

Nhiều người dân tại Phú Yên đầu tư ca nô, tàu chở khách du lịch trên biển. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được phép khai thác do tỉnh chưa cấp phép tuyến giao thông thủy nội địa, bố trí bến cảng và tổ chức quản lý phương tiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất