
UBND tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh việc lơ là với bệnh dại ở chó và nhiều dịch bệnh khác ở tỉnh - Ảnh: TÂM AN
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản chấn chỉnh việc lơ là dịch bệnh động vật và rà soát tiêm vắc xin phòng bệnh sau khi phát hiện nhiều địa phương chậm cập nhật thông tin, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
Từ đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 27 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 13 tỉnh, 6 ổ dịch lở mồm long móng, 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 và 23 ổ bệnh dại trên động vật, khiến 8 người tử vong. Riêng tại Đắk Lắk, bệnh dại chó vẫn xảy ra tại Cư Kuin, Cư M'gar, Krông Năng và Lắk, làm 2 người tử vong tại M'Drăk và Krông Ana.
Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhiều địa phương báo cáo chậm hoặc không đầy đủ lên hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật (VAHIS). UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương siết chặt công tác giám sát, báo cáo và tiêm phòng.
Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đảm bảo báo cáo kịp thời, triển khai mua sắm vắc xin, tiêm phòng đạt ít nhất 80% đàn vật nuôi và tăng cường kiểm tra các địa phương có nguy cơ cao. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải rà soát tổng đàn, bố trí kinh phí tiêm phòng và giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch.
UBND tỉnh nhấn mạnh, chậm trễ trong báo cáo và tiêm phòng có thể gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng. Các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận