20/04/2026 13:20 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang nói về vai trò, vị trí đắc địa của Đồng Nai

Ngày 20-4, thảo luận tại tổ về đề án thành lập Đồng Nai là thành phố trực thuộc trung ương, nhiều đại biểu nhất trí với tờ trình của Chính phủ khi tỉnh đã đáp ứng cả 7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang nói về vai trò, vị trí đắc địa của Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nêu ý kiến tại tổ, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - bày tỏ sự ủng hộ với tờ trình của Chính phủ, bởi Đồng Nai không chỉ đáp ứng 7 tiêu chuẩn của thành phố, mà địa phương này còn có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng.

Vị trí chiến lược đắc địa về quốc phòng an ninh

Trước đây tỉnh không có biên giới, nhưng sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đã bao gồm cả phần kết nối với Bình Phước, tạo nên những vị trí rất đắc địa, đặc biệt với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Dẫn chứng là khu vực Lộc Ninh (Bình Phước) từng là nơi giải phóng đầu tiên ở miền Nam. Đây là địa chỉ tập kết nhân tài, vật lực và vũ khí, trang bị để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Đặc biệt, Đồng Nai hiện có sân bay Long Thành, trước đây được tính toán làm sân bay lưỡng dụng. Song đến nay, sân bay Biên Hòa phát huy vai trò này và sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn để thúc đẩy kinh tế, giao thương.

Ngoài ra, Đồng Nai còn có khu cư xá Long Bình rất lớn, cùng với hồ Trị An tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc.

Về kinh tế, Đại tướng cho hay Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới vùng này làm ăn, phát triển kinh tế.

Bày tỏ cảm ơn trước các ý kiến ủng hộ của các đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh việc Quốc hội đồng ý thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách. Theo đó, kế hoạch năm nay của Đồng Nai trong thu ngân sách sẽ là 150.000 tỉ đồng.

"Chúng tôi xác định sẵn sàng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng, gánh vác phát triển nền kinh tế quốc gia" - Bí thư tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định.

Với những yếu tố đó, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỉ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%. Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ bảy trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

“Tôi rất ủng hộ và mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn đến lĩnh vực quốc phòng. Mới đây Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương lên thành phố với tỉnh Quảng Ninh, nên tôi rất ủng hộ Đồng Nai để làm động lực cho Quảng Ninh” - Đại tướng nhấn mạnh.

Cũng tán thành với đề xuất, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy cho rằng trước khi sáp nhập, Đồng Nai cùng với Bình Phước đều là những địa phương rất phát triển.

Vì vậy, việc hợp nhất hai tỉnh và tỉnh Đồng Nai mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp tạo nên dư địa, động lực mới cho Đồng Nai phát triển mạnh hơn.

Đồng Nai - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đề xuất có cơ chế đặc thù để Đồng Nai phát huy vai trò đô thị lớn

Cũng nhất trí với tờ trình, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân Nguyễn Trung Kiên, đại biểu đoàn Đồng Nai, cho rằng việc thành lập TP Đồng Nai là hết sức cần thiết để tạo thêm động lực, khí thế hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ này.

Với lịch sử hình thành 330 năm, Đồng Nai có nhiều địa chỉ cách mạng với nhiều chiến thắng quan trọng, đặc biệt là chiến thắng Xuân Lộc, mở cửa ngõ quyết định thắng lợi mùa xuân năm 1975.

Đến nay, Đồng Nai là tỉnh lớn với diện tích 12.000km2, hơn 4,6 triệu dân và có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, cung cấp việc làm cho hàng triệu lao động. Thu ngân sách tại Đồng Nai đạt gần 110.000 tỉ đồng, đứng thứ 4 toàn quốc, sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Theo đại biểu Kiên, lợi thế lớn của Đồng Nai là trung tâm kết nối vùng giữa TP.HCM, Tây Nam Bộ với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. 

Đồng Nai hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông, trong đó sân bay Long Thành sẽ là trung tâm logistic vận chuyển hàng hóa, khách quốc tế đến Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Tuy vậy, để phát huy vai trò của Đồng Nai, đại biểu Kiên đề nghị Quốc hội có nghị quyết về một số cơ chế đặc thù nhằm tạo sự đột phá phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư… để đưa Đồng Nai trở thành một đô thị lớn có quy hoạch thông minh, có hạ tầng hiện đại...

Đại tướng Phan Văn Giang nói về vai trò, vị trí đắc địa của Đồng Nai và việc lên thành phố - Ảnh 3.Chính thức trình Quốc hội đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 20-4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã có tờ trình về Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất