
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) lên lá cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: T.ĐIỂU
Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
VOV phải thực sự là người bạn gần gũi, chân tình của bạn nghe đài
Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã đọc thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ, phát thanh viên, kỹ sư, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam những tình cảm chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Tổng Bí thư khẳng định trong suốt chặng đường 80 năm qua, với sự nỗ lực rèn luyện không ngừng, năng động và sáng tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong cuộc chiến đấu bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng ngay từ những ngày đầu lập nước; giành lại độc lập, tự do; bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, sánh vai và hội nhập với bạn bè năm châu.
Tổng Bí thư tin tưởng thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén của những người làm báo cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo.
Tổng Bí thư chúc Đài Tiếng nói Việt Nam luôn xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực sự là người bạn gần gũi, chân tình của bạn nghe đài và công chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm - Ảnh: VOV
Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong suốt chặng đường 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong mọi mặt đời sống xã hội.
Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng đa dạng, phong phú của Nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Thủ tướng cho rằng Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực, đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả trong mọi mặt hoạt động, gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó cần tập trung thực hiện tốt hai điểm then chốt: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường; nỗ lực vượt bậc để thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại; tận dụng thời cơ, phát triển mạnh mẽ, nâng tầm vị thế, thương hiệu, uy tín của đài.
Thủ tướng cho rằng Đài Tiếng nói Việt Nam phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình, nội dung, nhạy bén về chính trị, sắc sâu về nội dung, sát với thực tế.
Đài cần tiếp tục góp phần phát huy giá trị văn hóa, bản sắc, con người Việt Nam; khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) lên lá cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Dịp này Thủ tướng tặng Đài Tiếng nói Việt Nam 14 từ: "Truyền thống - Bản lĩnh - Sắc bén - Khách quan - Toàn diện - Linh hoạt - Kịp thời - Sáng tạo - Bản sắc - Đồng thuận - Đồng hành - Số hóa - Kết nối - Hiệu quả".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng VOV 14 từ - Ảnh: T.ĐIỂU
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ ôn lại lịch sử 80 năm hình thành và phát triển.
Mùa thu cách mạng năm 1945, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Đài phát thanh quốc gia để phục vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại, ngày 7-9-1945, chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có buổi phát sóng đầu tiên.
Sự kiện ấy đánh dấu sự ra đời của phát thanh quốc gia, trở thành biểu tượng truyền thông đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập.
Kể từ đó 80 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành tiếng nói cùng năm tháng, luôn đồng hành mật thiết với cách mạng và nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận