28/12/2022 11:04 GMT+7

Chàng trai Hàn Quốc ở Đài Tiếng nói Việt Nam

DIỄM QUỲNH - NGUYÊN KHÁNH
DIỄM QUỲNH - NGUYÊN KHÁNH

Từ cộng tác viên rồi thành chuyên gia hiệu đính, đến nay Tuấn Jeon - anh chàng 9X Hàn Quốc - đã nhiều năm gắn bó với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV). Anh là một trong những mảnh ghép trong chương trình phát thanh tiếng Hàn của Ban Đối ngoại VOV.

Chàng trai Hàn Quốc ở Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh 1.

Tuấn Jeon (phải) trong phòng thu làm chương trình cùng đồng nghiệp tại VOV5 - Ảnh: NVCC

Tên thật là Jeon Hyong Jun, chàng trai sinh năm 1995 được cộng đồng mạng biết đến với khả năng nói tiếng Việt như người Việt, hiện là chủ nhân của kênh YouTube giới thiệu văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam "Xin chào Kimchi".

Mình học được nhiều điều về văn hóa, con người Việt Nam, biết cách làm việc của người Việt và hiểu phần nào về truyền thông, nghề báo tại Việt Nam.

TUẤN JEON

Cơ duyên với VOV5

Năm 2019, vừa xong năm thứ ba ngành truyền thông báo chí tại ĐH Sogang (Seoul, Hàn Quốc), Tuấn Jeon xin bảo lưu kết quả và muốn có một năm trải nghiệm cuộc sống, môi trường làm việc tại Việt Nam.

Anh kể đã gửi thư xin việc cho nhiều cơ quan báo chí, kèm CV, cả những video, clip sản phẩm từng làm tại Hàn Quốc.

Không lâu sau đó, anh nhận được sự đồng ý của VOV5 bởi khả năng nói tiếng Việt thành thạo và am hiểu về văn hóa Việt Nam. Tuấn Jeon khoe: "Trước khi sang Việt Nam, tôi luôn tự ti tiếng Việt không tốt nhưng làm việc ở VOV5, mọi người luôn giúp đỡ, hỗ trợ tôi như người trong gia đình".

VOV ra mắt chương trình phát thanh tiếng Hàn vào tháng 9-2018 và Tuấn Jeon đã làm cộng tác viên một năm cho chương trình này. Khoảng thời gian ấy, Tuấn được biết đến với vai trò host của chương trình "Lá thư âm nhạc cùng Tuấn Jeon". Đó là chương trình đầu tay Tuấn đảm nhận khi làm việc chính thức cho VOV5.

Không chỉ biên tập viên mà thính giả cùng góp sức tạo nên chương trình này, trở thành nơi thính giả hai nước cùng chia sẻ các chủ đề hẹn hò, khí hậu, ẩm thực hằng tuần. Chính ý tưởng mới mẻ ấy mà anh được ủng hộ và ra đời chương trình này.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - phòng Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại kể: "Là người bản lĩnh, Tuấn tự chinh phục những mục tiêu của mình. Bạn ấy rất sáng tạo. Làm chương trình "Lá thư âm nhạc cùng Tuấn", chuyện kẹt xe, quán cóc vỉa hè vốn rất gần gũi nhịp sống đời thường nhưng với Tuấn trở thành những chủ đề âm nhạc thú vị".

Chặng đường đáng nhớ

Để có chất liệu cho các chương trình, anh chàng hay một mình khám phá ngóc ngách Hà Nội, trải nghiệm cuộc sống, lân la bắt chuyện với những người gặp được và tranh thủ giới thiệu với người Hàn về nhịp sống đời thường tại Việt Nam.

Nói về chặng đường làm việc tại VOV, Tuấn bảo là trải nghiệm thật sự thú vị bởi lần đầu tiên biết môi trường làm việc ở Việt Nam. Càng vui hơn khi các anh chị đồng nghiệp, cả các sếp xem anh như một người Việt Nam chứ không phải anh chàng Hàn Quốc.

Kết thúc một năm trải nghiệm, Tuấn về nước song vẫn tiếp tục hợp tác với VOV5 trong chương trình "Xin chào Kimchi".

Rơi vào ngay giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, "Xin chào Kimchi" tập trung đưa các thông tin quy định về đeo khẩu trang, tiêm vắc xin đến cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, cả diễn đàn thảo luận về đại dịch. "Xin chào Kimchi" sau đó nhận giải nhì thể loại phát thanh Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Tốt nghiệp đại học, Tuấn Jeon đã quyết định quay lại Việt Nam. Hiện anh đang học cao học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, đồng thời giảng dạy bộ môn tiếng Hàn tại đây. Anh cũng chính thức làm việc tại VOV5 với vai trò chuyên gia hiệu đính chương trình phát thanh tiếng Hàn.

Anh cũng bắt đầu sản xuất chương trình "Việt Nam zoom-in cùng Tuấn Jeon", tiếp nối Lá thư âm nhạc trước đó. "Zoom-in", anh mong cung cấp góc nhìn rõ ràng, cận cảnh hơn về mối quan hệ Việt - Hàn với nhiều thông tin liên quan đến quan hệ giữa hai nước vào chương trình. Đây cũng là nhịp cầu chia sẻ, giao lưu văn hóa qua những lá thư của thính giả gửi về ở cả hai quốc gia.

Tuấn nói hiện có nhiều loại hình truyền thông mới theo đà phát triển của công nghệ hiện nay song anh hy vọng mọi người không coi phát thanh là loại hình báo chí cũ bởi phát thanh và những người làm phát thanh vẫn đang nỗ lực chuyển mình để phù hợp với thị hiếu thời đại.

Mong trở thành cầu nối văn hóa

Là người Hàn Quốc, lại làm việc trong chương trình tiếng Hàn của một đài phát thanh Việt Nam, Tuấn Jeon luôn mong có thể đóng góp thật nhiều chương trình thú vị cho kênh tiếng Hàn. Trong bối cảnh Việt Nam - Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022, Tuấn hy vọng mỗi việc làm nhỏ bé của mình trở thành cầu nối văn hóa, góp phần vun đắp sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nói về dự định tương lai, anh chia sẻ ý tưởng về một studio với cửa sổ kính để mọi người đi đường có thể xem trực tiếp anh đang dẫn chương trình, hoặc một studio trên xe buýt mà anh có thể dẫn chương trình di động ở bờ hồ hay công viên để mọi người có thể cùng ngồi lại trao đổi, giao lưu trực tiếp với nhau ngoài công việc quen thuộc ở phòng thu.

Thư cảm ơn của Tuấn - Jeon Hyong Jun Thư cảm ơn của Tuấn - Jeon Hyong Jun

TT - Sau bài báo của một học sinh Hàn Quốc đang học tiếng Việt (Việt Nam, định mệnh của em), trên Facebook của anh chàng này, hàng ngàn bạn trẻ muốn kết bạn và hàng ngàn lời động viên, kể cả sự ngưỡng mộ.

DIỄM QUỲNH - NGUYÊN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên