24/04/2023 17:34 GMT+7

Đại sứ Nga thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko đã được ban tổ chức cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" đặc cách trao giải thưởng cho người nước ngoài tham dự cuộc thi.

Đại sứ Nga thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân - chia sẻ về cuộc thi - Ảnh: T.ĐIỂU

Thông tin được Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân - chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online tại cuộc họp báo tổng kết cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ hai 2022-2023, ngày 24-4 tại Hà Nội.

Cuộc thi do báo Quân Đội Nhân Dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội tổ chức.

Lần đầu có người nước ngoài tham dự

Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko đã tham dự cuộc thi với bài viết "Không thể bóp méo sự thật về Ngày Chiến thắng 9-5" đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân ngày 9-5-2022.

Trong bài báo, đại sứ khẳng định: "Đối với những người Nga và các dân tộc thuộc Liên Xô, ngày 9-5 vẫn là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng, tượng trưng cho sự đóng góp chung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít.

Thật đáng tiếc, trong những năm gần đây, ở một số quốc gia, vì lợi ích của tình hình chính trị mà người ta nghi ngờ về sự đóng góp quyết định của Liên Xô nhằm giải phóng thế giới khỏi "bệnh dịch hạch nâu". 

Họ kiên trì theo đuổi luận điểm về trách nhiệm ngang nhau của Liên Xô và Đức Quốc xã vì đã khơi mào cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và những hậu quả khủng khiếp của nó.

Tất nhiên, những khẳng định như vậy có thể minh chứng cho sự thiếu hiểu biết các sự thật lịch sử, hoặc ý định bóp méo chúng".

Bài viết của đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cũng là bài viết duy nhất của một người nước ngoài tham gia cuộc thi lần thứ hai được tổ chức này.

Vì ý nghĩa đặc biệt của bài viết, ban tổ chức đã họp và quyết định trao tặng thưởng riêng cho bài viết này.

30% là người trẻ

Hệ thống giải thưởng chính gồm ba giải nhất, sáu giải nhì, chín giải ba và 12 giải khuyến khích ở ba hạng mục giải dành cho báo trung ương; giải dành cho báo địa phương, giải dành cho tạp chí; và ba giải tập thể.

Trong 30 tác phẩm đoạt giải, có 6 tác giả trẻ, có người mới gần 30 tuổi. Tác giả trẻ cũng đóng góp bài dự thi chiếm tỉ lệ 30% trong tổng số hơn 640 bài dự thi cuộc thi này.

Ngoài nhân tố trẻ, cuộc thi năm nay cũng thu hút nhiều chuyên gia cũng như cán bộ lãnh đạo tham gia viết bài. Ông Nguyễn Mạnh Cường - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - tham gia cuộc thi và nhận được giải nhất của khối tạp chí, với bài viết trên tạp chí Cộng Sản.

Theo ban tổ chức, nét mới của cuộc thi năm nay là nhiều tác phẩm đi sâu phân tích, nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái về các vấn đề: sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; chính sách đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc; sùng ngoại, lai căng văn hóa...

So với năm trước, cuộc thi lần này có nhiều tác phẩm nhận diện, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của 2 cuộc thi viết chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" năm 2021, 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên