27/04/2023 17:23 GMT+7

Đại sứ giáo dục Phần Lan nói về ba bí quyết thành công của giáo dục nước này

Giáo dục Phần Lan luôn nằm ở top đầu các bảng xếp hạng giáo dục thế giới, đặc biệt ở bậc phổ thông. Nguyên nhân do đâu?

Đại sứ giáo dục Phần Lan nói về ba bí quyết thành công của giáo dục nước này - Ảnh 1.

Bà Marjaana Sall - đại sứ giáo dục Phần Lan - chia sẻ tại diễn đàn ngày 27-4 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Ngày 27-4, bà Marjaana Sall - đại sứ giáo dục Phần Lan - đã có những chia sẻ về những nguyên tắc đặc biệt trong giáo dục nước này.

Theo bà Marjaana Sall, việc luôn giữ kết quả cao trên các bảng xếp hạng về giáo dục phổ thông trên thế giới, trước hết là nhờ phương pháp sư phạm dựa trên nghiên cứu, đổi mới trong dạy và học.

Các trường phổ thông có rất nhiều quyền tự chủ. Từ một chương trình giảng dạy cốt lõi quốc gia, các trường có thể chủ động "địa phương hóa". Các cơ quan giáo dục ở địa phương cũng rất cởi mở trong việc này.

Bà Marjaana Sall cho biết ở Phần Lan, bậc học được chú trọng nhất là… mầm non, bởi theo các chuyên gia giáo dục, đây là nền tảng cho một đứa trẻ hình thành những nền tảng cho việc học tập suốt đời.

Ở Phần Lan, giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non dựa trên cách tiếp cận tích hợp để chăm sóc, giáo dục và giảng dạy, đặc biệt có những phương pháp sư phạm dựa trên việc vui chơi từ nhỏ.

Điểm cốt lõi thứ hai về giáo dục Phần Lan, theo bà Marjaana Sall, là việc đào tạo giáo viên. Giáo viên ở Phần Lan đều có bằng thạc sĩ, kể cả ở bậc mầm non.

Bà Marjaana Sall nói giáo viên có năng lực cao và năng động là nền tảng của hệ thống giáo dục Phần Lan. Bởi có những giáo viên chất lượng mới triển khai được những chương trình giáo dục chất lượng.

Đại sứ giáo dục Phần Lan nói về ba bí quyết thành công của giáo dục nước này - Ảnh 2.

Đại diện nhiều cơ sở giáo dục Phần Lan đến giao lưu trong diễn đàn tại TP.HCM - Ảnh: HẠNH HOÀNG

Thứ ba, bà Marjaana Sall cho rằng ngành công nghệ thông tin ở Phần Lan phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các giải pháp học tập kỹ thuật số cho học tập, giúp việc học trở nên thú vị.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Phần Lan

Tại sự kiện, ông Keijo Norvanto - đại sứ Phần Lan tại Việt Nam - cho biết năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam.

"Chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài. Và giáo dục - ở tất cả các cấp - đã trở thành một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta", ông Keijo Norvanto nói.

Tương tự, ông Nguyễn Bảo Quốc - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cũng kỳ vọng trong tương lai sẽ có nhiều hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa TP.HCM và Phần Lan, nhất là trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

Bộ giáo dục không Bộ giáo dục không 'nhập khẩu' giáo dục Phần Lan

TTO - Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định không có chuyện mang “nguyên xi” giáo dục Phần Lan hay bất kỳ nước nào về áp dụng vào Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên