Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Đại Nội Huế dựng nêu đón tết trong mưa
TTO - Sáng 28-1 (tức 23 tháng Chạp), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng nêu đón tết Kỷ Hợi tại Thế tổ miếu trong Đại Nội Huế.

Đoàn rước cay nêu đi quan trước sân điện Thái Hòa trong mưa - Ảnh: NHẬT LINH
Dù tiết trời xứ Huế sáng nay mưa tầm tã, nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí hết sức trang nghiêm, theo đúng lễ nghi dưới triều Nguyễn xưa.
Đoàn rước nêu đi từ cửa Hiển Nhơn, vòng qua khu vực trước điện Thái Hòa rồi dừng lại trước sân Thế tổ miếu. Phần cúng và thượng cây nêu được thực hiện ngay sau đó theo đúng các nghi thức dưới triều Nguyễn.
Cây nêu năm nay được làm bằng tre, cao hơn 15m. Đỉnh nêu treo đèn lồng, bùa, ấn, quà…dung để xua đuổi tà ma và dâng lên đất trời, thần linh. Một đội vệ binh hơn 10 người được phân công khiên và thượng nêu.
Dù lễ rước và thượng nêu được thực hiện dưới cơn mưa tầm tã nhưng có rất đông du khách tham quan Đại Nội đã tỏ ra thích thú và tham gia cùng đoàn rước.
Theo ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, việc tái hiện lễ dựng nêu trong hoàng cung là một trong những hoạt động chào mừng năm mới và thu hút khách du lịch đến tham quan Đại Nội trong dịp tết âm lịch này.
Vào thời nhà Nguyễn, lễ dựng nêu do vua trực tiếp đứng ra làm chủ lễ. Cây nêu được dựng lên trong hoàng cung báo hiệu cho dân chúng biết bắt đầu kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Cây nêu được hạ xuống vào ngày mùng 6 tết âm lịch cũng báo hiệu cho dân chúng biết kỳ nghỉ tết đã hết, mọi công việc sẽ trở lại bình thường vào ngày hôm sau.
Sau khi cây nêu trong hoàng cung được dựng lên, bên ngoài người dân mới được dựng nêu ăn tết. Cây nêu ở nhà dân cũng phải thấp hơn cây nêu được dựng trong Đại Nội.
Người xưa quan niệm rằng, sau khi ông Táo cưỡi cá chép lên trời vào ngày 23 tháng chạp thì sẽ không còn vị thần nào bảo vệ cho ngôi nhà của mình trước các thế lực ma quỷ. Vậy nên người xưa mới dựng cây nêu với đầy đủ lễ vật, lá bùa… để xua đuổi tà ma trong những ngày Tết Nguyên đán.
Một số hình ảnh trong lễ dựng nêu ở Hoàng cung Huế do Tuổi Trẻ Online ghi lại:

Đoàn rước nêu di chuyển từ cửa Hiển Nhơn đến Thế tổ miếu - Ảnh: NHẬT LINH

Cây nêu được di chuyển đến khu vực Thế tổ miếu trong Hoàng cung Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Lễ tế nêu được thực hiện trang nghiêm theo đúng nghi thức dưới triều Nguyễn - Ảnh: NHẬT LINH

Bùa, ấn, quà...được buộc vào đỉnh cây nêu trước khi thượng nêu để xua đuổi tà mà - Ảnh: NHẬT LINH

Chung sức thượng nêu - Ảnh: NHẬT LINH
-
TTO - Từ 7h sáng 24-1, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021 tại TP.HCM đã diễn ra trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (268 Lý Thường Kiệt, Q.10) với rất nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích trong suốt cả ngày.
-
TTO - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng làm bùng nổ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông - thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
-
TTO - Lợi dụng lúc tên bắt cóc mải trò chuyện với nữ phóng viên mới vào nghề, cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt y tại chỗ. Nhiều người thoạt đầu nghĩ người phụ nữ mặc áo xanh cầm micro là một nhà đàm phán được cảnh sát cử tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận