15/02/2026 15:39 GMT+7

Đài Loan nói Trung Quốc là 'mối đe dọa thực sự với an ninh khu vực'

Ngày 15-2, Đài Loan đã phản pháo lại các tuyên bố của Trung Quốc tại Hội nghị An ninh Munich, khẳng định chính Bắc Kinh mới là "mối đe dọa thực sự đối với an ninh khu vực".

Đài Loan - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Lin Chia Lung - Ảnh: TAIWAN NEWS

Theo Hãng tin Reuters, người đứng đầu Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Lin Chia Lung cáo buộc Trung Quốc đã "hành xử đạo đức giả" khi tuyên bố ủng hộ các nguyên tắc hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), nhằm đáp trả lại những phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich hôm 14-2.

Cụ thể, ông Vương Nghị cảnh báo rằng một số quốc gia đang "tìm cách chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc", đồng thời đổ lỗi cho Nhật Bản làm gia tăng căng thẳng liên quan đến hòn đảo.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương LHQ và bảo vệ trật tự quốc tế hậu Thế chiến 2.

Đáp lại, ông Lin khẳng định rằng dù xét trên thực tế lịch sử, tình hình hiện tại hay luật pháp quốc tế, chủ quyền của Đài Loan "chưa bao giờ thuộc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Theo ông, việc Bắc Kinh tuyên bố bảo vệ các mục tiêu của Hiến chương LHQ trong khi đang gia tăng áp lực quân sự quanh Đài Loan là minh chứng cho sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của quốc gia này.

"Trên thực tế, Trung Quốc gần đây đã tiến hành các hành động khiêu khích quân sự ở những khu vực xung quanh, nhiều lần công khai vi phạm nguyên tắc không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực của Hiến chương LHQ", ông Lin nêu rõ, cho rằng điều này phơi bày "tư duy bá quyền" của Bắc Kinh.

Đài Loan - Ảnh 2.

Ông Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Tháng 12-2025, Trung Quốc đã leo thang căng thẳng với Đài Loan khi tổ chức tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay quanh hòn đảo.

Trong cuộc tập trận với đạn thật này, Bắc Kinh triển khai đồng thời lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa, tổ chức diễn tập bao trùm nhiều hướng quanh đảo Đài Loan, từ phía bắc, tây nam đến đông và đông nam.

Trung Quốc lâu nay luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cho rằng hòn đảo đã được Nhật Bản "trao trả" cho Trung Quốc sau khi Thế chiến 2 kết thúc năm 1945. Bắc Kinh lập luận rằng việc thách thức quan điểm này đồng nghĩa với việc thách thức trật tự quốc tế hậu chiến và chủ quyền của Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền Đài Bắc khẳng định hòn đảo được bàn giao cho Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - thực thể khi đó chưa tồn tại (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949). Vì vậy, theo Đài Loan, Bắc Kinh không có quyền tuyên bố chủ quyền với hòn đảo.

Trung Quốc nói tôn trọng Hiến chương LHQ, Đài Loan đáp trả 'đạo đức giả' - Ảnh 3.Sau tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, ông Tập tuyên bố 'thống nhất là không thể ngăn cản'

Phát biểu trước toàn quốc ngày 31-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố 'thống nhất Tổ quốc là điều không thể ngăn cản', ngay sau khi quân đội Trung Quốc thông báo hoàn thành cuộc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất