18/07/2016 13:34 GMT+7

​Đài Loan bắt 3 người nước ngoài nghi trộm 2,5 triệu USD từ ATM

M.ANH
M.ANH

TTO - Ba người bị bắt là công dân Latvia, Romania và Moldova. Cảnh sát Đài Loan cho rằng họ thuộc một nhóm tội phạm quốc tế gồm 16 thành viên.

Một trụ ATM của ngân hàng First Bank Đài Loan, ngân hàng bị trộm tiền từ ATM - Ảnh: REUTERS
Một trụ ATM của ngân hàng First Bank Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Theo cảnh sát, một trong ba nghi can là Andrejs Peregudovs - người Latvia, bị một cảnh sát Đài Bắc phát hiện ngày 18-7 ở khu vực Yilan (đông bắc Đài Loan) khi anh này tình cờ đi nghỉ mát tại đây.

Hai nghi can còn lại bị bắt hôm qua 17-7 tại một khách sạn ở Đài Bắc. Cả ba bị nghi ngờ đã dùng phần mềm độc hại xâm nhập vào hệ thống máy ATM của ngân hàng First Bank lấy đi 2,5 triệu USD.

Cảnh sát Đài Loan nói đây là vụ trộm tiền từ ATM đầu tiên ở Đài Loan do một nhóm tội phạm nước ngoài thực hiện. Họ cho rằng nhóm này có 16 thành viên, hoạt động ở nhiều thành phố khác nhau của Đài Loan. 

Trừ 3 nghi can vừa bị bắt, 13 tên còn lại - trong đó có 5 người Nga, đã bỏ trốn khỏi Đài Loan.

Đến nay cảnh sát đã thu hồi hơn một nửa số tiền bị đánh cắp. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm số tiền còn lại "để bọn tin tặc quốc tế biết rằng Đài Loan không phải là thiên đường tội ác".

Sau khi vụ trộm được phát hiện, hơn 1.000 máy ATM tại Đài Loan đã bị đóng cửa để kiểm tra. Cảnh sát Đài Loan cũng nhanh chóng điều tra, đồng thời nhờ cả Interpol và đại diện ngoại giao Nga tại Đài Loan hỗ trợ điều tra.

M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên