Phóng to |
Đại lễ do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Trung ương Giáo hội Phật giáo VN cùng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng Côn Đảo và tưởng niệm 57 năm ngày hi sinh của nữ anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu.
Đại lễ bắt đầu bằng lễ chào cờ, hát quốc ca và mặc niệm những vong linh các anh hùng vị quốc quên thân. “Trong giờ phút thiêng liêng, thể hiện lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn của dân tộc VN, chúng ta hướng về nghĩa trang Hàng Dương để tưởng niệm và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, các nhà cách mạng, chí sĩ vì nước đã hi sinh” - hòa thượng Thích Thiện Nhơn, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội đồng trị sự Trung ương Phật giáo VN, phát biểu khai mạc đại lễ. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất và công cuộc vệ quốc vĩ đại của dân tộc VN qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
Thay mặt những cựu tù chính trị Côn Đảo, ông Trịnh Văn Lâu nhắc nhớ về những hành động đối xử với tù nhân dã man “giày vò thể xác, cưỡng bức lao động khổ sai, bỏ mặc bệnh tật để giết lần giết mòn tù nhân”. “Trong hoàn cảnh đó, những chiến sĩ cách mạng vẫn kiên trung với Đảng, đấu tranh quyết liệt và sẵn sàng hi sinh cho đến ngày đất nước được giải phóng” - ông Lâu nhớ lại.
Tiếp đó, những người tham dự đại lễ thực hiện các nghi lễ cầu siêu và tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại nhà tù Côn Đảo. Nhân đại lễ cầu siêu, các cựu tù chính trị, kiều bào, người dân đã đến tưởng niệm và thắp hương tại mộ nữ anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu và các ngôi mộ liệt sĩ là đồng đội, người thân đã hi sinh tại nghĩa trang Hàng Dương.
Tối cùng ngày, tại nghĩa trang Hàng Dương đã diễn ra chương trình “Huyền thoại Côn Đảo” gồm các hoạt động văn nghệ ca ngợi sự chiến đấu, hi sinh của các thế hệ chiến sĩ cách mạng và giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận