
GS.TS Mai Thanh Phong được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: N.T.
Đến nay, trong số 9 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, còn hai trường Trường đại học Kinh tế - Luật và Trường đại học An Giang vẫn chưa có quyết định mới về nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
5 hiệu trưởng tiếp tục giữ chức vụ
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM vừa ký loạt quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trường các trường đại học thành viên.
Tại Trường đại học Bách khoa, GS.TS Mai Thanh Phong tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng, thời hạn 5 năm.
Ông Mai Thanh Phong sinh năm 1972 tại Hà Tĩnh, là tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại Trường đại học Otto-von-Guericke Magdeburg (Đức).
Năm 2014, ông Mai Thanh Phong được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa phụ trách khoa học - công nghệ và mảng đối ngoại, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của trường.
Tháng 5-2018, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).
GS.TS Ngô Thị Phương Lan được bổ nhiệm tiếp tục làm Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Bà Ngô Thị Phương Lan sinh năm 1974 tại Long An, lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành dân tộc học năm 2012.
Từ năm 2013, bà Lan là Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý khoa học và sau đại học. Năm 2017 bà được công nhận phó giáo sư và giáo sư năm 2024. Bà Lan được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vào tháng 5-2018, là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường và được tái bổ nhiệm vị trí này năm 2023.

GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Ảnh: T.L.
GS.TS Phan Bách Thắng được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe, thời hạn 5 năm từ ngày 1-6.
Ông Thắng sinh năm 1979, quê Thái Bình, nhận bằng tiến sĩ ngành khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) năm 2009. Ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư ngành vật lý năm 2022.
Ông Thắng đã có nhiều kinh nghiệm quản lý từ cấp bộ môn, cấp khoa đến thủ trưởng đơn vị trực thuộc từ 2009 - 2025. Ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR).
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM, trong công tác chuyên môn, GS.TS Phan Bách Thắng có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và có nhiều công bố khoa học, sáng chế liên quan đến lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Ông Thắng đã được quy hoạch chức danh Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2021 - 2026, 2026 - 2031 theo quyết định năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, và quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 theo các quyết định của Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM.

GS.TS Phan Bách Thắng - Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe - Ảnh: T.L.
PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-6. Ông Khang là Phó hiệu trưởng phụ trách trường kể từ ngày 1-12-2025.
PGS.TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, thời hạn 5 năm.
PGS.TS Lê Văn Thăng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng đã ký quyết định điều động PGS.TS Nguyễn Hồng Quân đến công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng viện này, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 29-5.
Phần lớn phó hiệu trưởng được tái bổ nhiệm
Về nhân sự Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa, PGS.TS Trần Thiên Phúc được bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, PGS.TS Phạm Trần Vũ giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 16-1-2024, GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 13-6-2024, GS.TS Lê Minh Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-6-2026.
Các Phó hiệu trưởng của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại gồm: TS Phan Thanh Định chức vụ là 5 năm kể từ ngày 20-7-2023, PGS.TS Lưu Văn Quyết giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 3-6-2025, TS Lê Hoàng giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-8-2025.
Các nhân sự Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học sức khỏe vừa được bổ nhiệm gồm: PGS.TS Phạm Anh Vũ Thụy giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 8-7-2025, ThS Nguyễn Hoàng Dũng giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 8-7-2025, PGS.TS Võ Thành Toàn - Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất kiêm Phó hiệu trưởng của trường thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-3-2025.
Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng ban hành quyết định bố trí, bổ nhiệm PGS.TS Vũ Đức Lung (sinh năm 1974) giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin và bổ nhiệm lại PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân (sinh năm 1981) làm Phó hiệu trưởng trường này.
Hai phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên gồm PGS.TS Trần Minh Triết (sinh năm 1979) giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 20-7-2023 và GS.TS Nguyễn Trung Nhân (sinh năm 1974) giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 7-5-2025.
PGS.TS Đức Anh Vũ được bổ nhiệm lại làm Phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế và giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 3-9-2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận