
Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ họp lần thứ 26 - khóa 4 đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, xem xét các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo - Ảnh: THIỆN THÔNG
Ngày 13-12, Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM họp lần thứ 26 - khóa 4, xác định nhiều chiến lược quan trọng phát triển hệ thống đào tạo và nghiên cứu. Nổi bật là chính sách miễn học phí và cấp học bổng toàn phần cho 100% nghiên cứu sinh.
Mục tiêu top 100 đại học hàng đầu châu Á
Tại kỳ họp, Hội đồng đã phê duyệt chương trình phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, với ít nhất bốn ngành được xếp hạng top 50 thế giới.
Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu tăng gấp ba lần số bài báo quốc tế công bố trên Scopus và nâng tỉ lệ học viên sau đại học tối thiểu đạt 30%.
Đây được xem là bước đột phá nhằm thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, tiến tới mục tiêu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.
Đặc biệt, Đại học Quốc gia TP.HCM xác định triển khai các chính sách đột phá nhằm bồi dưỡng lực lượng nghiên cứu trẻ. Trong đó cam kết miễn học phí và cấp học bổng cho 100% nghiên cứu sinh thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu.
Đồng thời cũng đang nghiên cứu điều chỉnh các chính sách hỗ trợ học phí, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên sau đại học, tháo gỡ yêu cầu ngoại ngữ đầu ra và phát triển các lớp đào tạo văn bằng hai kết hợp hình thức trực tuyến linh hoạt.
Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, chính sách này không chỉ cam kết hỗ trợ tài chính mà còn là nền tảng thúc đẩy nghiên cứu trẻ phát triển mạnh mẽ, giúp Đại học Quốc gia TP.HCM vững bước tiến lên đỉnh cao giáo dục khu vực.
Quy mô trên 100.000 sinh viên
Năm 2025, Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật như vị trí top 175 đại học châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia 2026, với danh tiếng học thuật và uy tín với nhà tuyển dụng đều thuộc top 100 châu Á.
Tổng số bài báo quốc tế trên Scopus đạt trên 3.150 bài tính đến đầu tháng 12-2025. Kết quả này khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về hiệu suất nghiên cứu khoa học.
Cạnh đó, công tác thu hút nhân lực chất lượng cao cũng thành công vượt bậc khi trường bổ nhiệm 58 giáo sư thỉnh giảng quốc tế, vượt hơn 230% so với kế hoạch.
Đại học Quốc gia TP.HCM hiện đào tạo hơn 100.000 sinh viên với 147 ngành đại học, 123 ngành thạc sĩ và 83 ngành tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, quản lý kinh tế - luật, khoa học sức khỏe và nông nghiệp…
Đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn Đại học Quốc gia TP.HCM

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại buổi họp - Ảnh: TH.THÔNG
Kỳ họp lần này cũng là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM trước khi kết thúc nhiệm kỳ theo kế hoạch của trung ương.
PGS.TS Vũ Hải Quân - Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM - đánh giá cao vai trò phản biện và tư vấn chính sách của hội đồng trong thời gian qua.
Đồng thời ông đề xuất thành lập hội đồng tư vấn mới để duy trì hiệu quả hợp tác này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận