Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới tốp 100 châu Á, đón 60.000 sinh viên tại Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu vào top 100 đại học hàng đầu châu Á, top 500 thế giới và trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030.

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa, lọt tốp 200 thế giới - Ảnh 1.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón nhận khoảng 60.000 sinh viên học tập - Ảnh: VNU

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa trường trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á.

Theo đề án, Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu nằm trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới, đồng thời có ít nhất một lĩnh vực lọt nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Các lĩnh vực được ưu tiên phát triển gồm công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng mới và khoa học xã hội - nhân văn liên ngành.

Về đội ngũ, trường đặt mục tiêu ít nhất 80% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 30% là giáo sư, phó giáo sư và thu hút lũy kế 500 chuyên gia, học giả quốc tế đến làm việc.

Quy mô đào tạo sau đại học được đặt mục tiêu chiếm ít nhất 30%, trong đó 40% là nghiên cứu sinh. Toàn bộ nghiên cứu sinh toàn thời gian được hưởng học bổng và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu theo quy định.

Đối với các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và lĩnh vực ưu tiên chiến lược, ít nhất 60% chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường phấn đấu có 5% sinh viên quốc tế.

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa, lọt tốp 200 thế giới - Ảnh 2.

Sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VNU

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu tăng 15% mỗi năm số công bố quốc tế thuộc nhóm Q1, Q2; có 100 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận mỗi năm và thành lập mới 50 doanh nghiệp spin-off/start-up mỗi năm.

Trường cũng dự kiến đầu tư, vận hành 5 trung tâm xuất sắc đạt chuẩn quốc tế, nâng tỉ trọng nguồn thu từ khoa học công nghệ và chuyển giao lên ít nhất 35%.

Về cơ sở vật chất, đề án đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đưa quy mô sinh viên học tập tập trung tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc lên khoảng 60.000 sinh viên vào năm 2030.

Giai đoạn 2031-2035, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Việt Nam hướng tới 3-5 đại học tinh hoa

Theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục đại học, Việt Nam sẽ vừa mở rộng giáo dục đại học đại chúng, vừa hình thành mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, trong đó một số đại học tinh hoa đóng vai trò hạt nhân.

Chiến lược định hướng hình thành 3-5 đại học tinh hoa thực hiện chiến lược quốc gia và 25-30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm thực hiện chiến lược vùng, ngành.

Cũng trong ngày 10-8, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về phát triển mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc tại Việt Nam.

Các đại biểu tập trung thảo luận về quan niệm, tiêu chí, mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc phù hợp với điều kiện Việt Nam, cùng cơ chế lựa chọn, giao nhiệm vụ và đầu tư đối với các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Chi tiết đề án tại đây.

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa, lọt tốp 200 thế giới năm 2035 - Ảnh 3.Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm tinh hoa, đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra cho Đại học Quốc gia Hà Nội một yêu cầu rất lớn: phải hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, bứt phá rõ rệt hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Tự chủ đại học

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất