
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (phải) và PGS.TS Trần Trung Tính ký hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và Đại học Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Sau 60 năm hình thành và phát triển, Đại học Cần Thơ đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đầu tàu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đối tác chiến lược và động lực cho hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới phát triển bền vững vùng sông nước Cửu Long, quốc gia và khu vực.
GS.TS Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ - cho biết để tiếp tục phát huy thế mạnh trên, Đại học Cần Thơ đã và đang tập trung vào ba trụ cột chiến lược phát triển gồm nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến đào tạo tài năng, gắn với nhu cầu thị trường, chuyển đổi số và chuẩn quốc tế; phát huy nền tảng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, hướng tới hội nhập toàn cầu.
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
Ông Đặng Trí Thủ, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau - bày tỏ ấn tượng về sự phát triển toàn diện của Đại học Cần Thơ trong thời gian qua. Ông cho rằng trong thời gian tới trường cần đẩy mạnh đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và gắn với thị trường, với doanh nghiệp, làm sao ra trường sinh viên có việc làm.
Theo ông Thủ, tỉnh Cà Mau mới sau hợp nhất đang mở ra không gian mới, vận hội mới, mục tiêu mới, do đó đòi hỏi nguồn lực mới. Vừa qua tỉnh cũng được đầu tư mạnh về hạ tầng (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thành và đang triển khai cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, cảng Hòn Khoai, nâng cấp sân bay Cà Mau). Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển của tỉnh là rất lớn nhưng làm sao phát huy tiềm năng đó thành hiện thực là câu hỏi lớn mà tỉnh rất trăn trở.
"Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh hợp tác với các trường đại học, trong đó có Đại học Cần Thơ. Chúng tôi đang phối hợp với bộ phận liên quan của Đại học Cần Thơ xây dựng kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Đại học Cần Thơ, trong này có nhiều công trình, dự án và đề tài khoa học quan trọng, dự kiến giữa tháng 4 sẽ ký kết.
Tôi cho rằng với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, việc hợp tác với Đại học Cần Thơ sẽ là cơ hội lớn cho việc phát triển các địa phương, trong đó có phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao" - ông Thủ nói.
Tương tự, thượng tá Trần Văn Bình - Phó giám đốc Viettel Cần Thơ - cho biết từ tháng 7-2023 đã ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Cần Thơ, nội dung tập trung bốn vấn đề chính: tiếp nhận sinh viên thực tập, học tập và tuyển dụng; phối hợp đào tạo về kỹ năng số và công nghệ; đồng hành các hoạt động nghiên cứu và hội thảo; hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành giáo dục.
Ông Bình đề xuất đồng hành xây dựng chương trình đào tạo, để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thiết kế chương trình học, giúp nội dung đào tạo bám sát thực tiễn, đặc biệt các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số...
Cầu nối hợp tác quốc tế
Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cũng cho rằng Đại học Cần Thơ đã khẳng định là cầu nối và phát triển hợp tác quốc tế năng động hàng đầu và quan trọng trong nhiều lĩnh vực, làm nền tảng cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học chuyên sâu và đóng góp vào phát triển bền vững cùng cộng đồng, khu vực và thế giới.
Theo ông Hùng, Đại học Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP Cần Thơ để xây dựng và triển khai thành công đề án nâng cấp Đại học Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.
TP Cần Thơ cam kết đồng hành cùng Đại học Cần Thơ để phát triển các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm dữ liệu và nền tảng số, gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược mới và nền tảng nông nghiệp thông minh, công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh và kinh tế xanh của TP.
Ông Trần Hoàng Việt, trưởng dự án GTS Tập đoàn CT Group, cho rằng một trong những điểm nổi bật của Đại học Cần Thơ trong thời gian qua chính là vai trò tiên phong trong đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn chặt với nhu cầu phát triển của đất nước và đặc thù của ĐBSCL.
Theo ông Việt, trên vai trò là đối tác, CT Group và Đại học Cần Thơ đã từng bước triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Trong đó, hai bên đã cùng thúc đẩy Trung tâm UAV kết hợp robot nông nghiệp và trường đào tạo phi công UAV. Đặc biệt, CT Group đã tặng Đại học Cần Thơ UAV & Robot Agritech Innovation Lab.
Đây là lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện một phòng nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.
Tiếp đến là hợp tác đào tạo và nghiên cứu mở rộng mảng đóng gói tiên tiến trong ngành công nghiệp bán dẫn, mở ra cơ hội lớn để sinh viên miền Tây tiếp cận trực tiếp với những ngành công nghệ mũi nhọn của tương lai.
Trên 260.000 sinh viên tốt nghiệp
Đến nay có trên 260.000 sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ từ Đại học Cần Thơ. Đây là nguồn lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển cho vùng ĐBSCL. Có rất nhiều cựu sinh viên Đại học Cần Thơ thành công trên nhiều lĩnh vực như lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học...
Hiện tại Đại học Cần Thơ đào tạo ở ba cơ sở gồm: khu II (tại trung tâm TP Cần Thơ), khu Hòa An (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ) và tại TP Sóc Trăng (cũ).
Đào tạo chất lượng cao nhiều lĩnh vực
PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, cho biết quyết định 1017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030, Đại học Cần Thơ được chọn là 1 trong 18 cơ sở giáo dục đại học thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn. Trường đang tích cực xây dựng mạng lưới và triển khai đào tạo lĩnh vực này.
Quyết định 374 của Thủ tướng Chính phủ phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghiệp công nghệ cao 4.0 đến năm 2050, Đại học Cần Thơ cũng là 1 trong 13 cơ sở giáo dục đại học. Nhiệm vụ của Đại học Cần Thơ tập trung đào tạo xuất sắc, tài năng về công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận