22/04/2023 08:58 GMT+7

Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức có 5 trường trực thuộc

Với việc thành lập thêm hai trường trực thuộc mới, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có 5 trường trực thuộc gồm Trường Cơ khí, Trường Điện - điện tử, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Trường Vật liệu.

Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: THY ANH

Đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh: THY ANH

PGS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - cho biết Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra nghị quyết thành lập hai trường mới là Trường Hóa và Khoa học sự sống và Trường Vật liệu.

Theo đó, Trường Hóa và Khoa học sự sống được thành lập trên cơ sở Viện Kỹ thuật hóa học, Viện Khoa học và công nghệ môi trường và Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm cùng một trung tâm nghiên cứu về hợp chất thiên nhiên. Hiệu trưởng nhà trường là PGS.TS Chu Kỳ Sơn.

Trường Vật liệu gồm Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Viện Dệt may, da giầy và thời trang, Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS) và Trung tâm nghiên cứu vật liệu polyme. Hiệu trưởng nhà trường là PGS.TS Huỳnh Trung Hải.

Với việc thành lập hai trường trực thuộc mới, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có 5 trường trực thuộc gồm Trường Cơ khí, Trường Điện - điện tử và Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Hóa và Khoa học sự sống và Trường Vật liệu.

5 trường, 5 lĩnh vực mũi nhọn nghiên cứu sẽ đẩy mạnh hơn nữa năng lực nghiên cứu, năng lực giảng dạy của giảng viên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, ngày 17-3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố quyết định chuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là mốc dấu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội, thực hiện xây dựng mô hình tổ chức quản trị đại học.

Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành lập năm 1956 và trở thành một trong những trường đại học hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Theo số liệu trước khi trường chuyển sang mô hình đại học, cơ sở này có 1.700 cán bộ viên chức. Tỉ lệ cán bộ giảng dạy trong toàn đại học có trình độ tiến sĩ hiện chiếm 75,5%, tỉ lệ cán bộ giảng dạy có học hàm GS, PGS chiếm 24,6%...

Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà NộiTrường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đại học tự chủ nhưng vẫn cần thiết, cần phải được tiếp tục đầu tư lớn và Đại học Bách khoa Hà Nội cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên