27/12/2022 13:19 GMT+7

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi đánh giá tư duy từ năm 2023

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Theo đó, cấu trúc và nội dung các phần thi của bài thi đánh giá tư duy sẽ có những điều chỉnh mới. Năm 2023 cũng sẽ là năm đầu tiên bài thi đánh giá tư duy được thực hiện trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi đánh giá tư duy từ năm 2023 - Ảnh 1.

PGS Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ tại hội thảo về "Kỳ thi đánh giá tư duy thực hiện từ năm 2023"

Sáng 27-12, đại diện nhiều trường đại học, trường THPT tại khu vực phía Bắc đã tham dự hội thảo về "Kỳ thi đánh giá tư duy thực hiện từ năm 2023" tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Vũ Duy Hải, phó trưởng phòng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá tư duy từ năm 2023 được điều chỉnh theo hướng gọn nhẹ hơn, giảm từ 270 phút xuống còn 150 phút.

Trong đó, tổ hợp môn học từ "toán, đọc hiểu, khoa học tự nhiên và tiếng Anh" đổi thành nội dung đánh giá "tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy giải quyết vấn đề" để phù hợp với Chương trình giáo dục THPT mới áp dụng.

Ông Hải cho biết thêm, kỳ thi đánh giá tư duy từ năm 2023 mở rộng các ngành tuyển sinh đại học gồm khoa học công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y dược. Năm 2023 cũng sẽ là lần đầu tiên bài thi đánh giá tư duy tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 1 buổi.

Theo đó, kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức 3 đợt: đợt 1 tổ chức vào tháng 5-2023 tại Hà Nội, đợt 2 vào tháng 6-2023 tại Hà Nội và đợt 3 tổ chức vào tháng 7-2023 tại một số địa điểm như: Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Thái Nguyên…

Sau khi thi xong, thí sinh sẽ được Đại học Bách khoa Hà Nội cấp giấy chứng nhận về kết quả thi. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ quyết định cách thức sử dụng kết quả của kỳ thi (xét tuyển trực tiếp, kết hợp, điều kiện…). Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cung cấp dữ liệu kết quả thi cho các cơ sở giáo dục đại học để phục vụ cho công tác xét tuyển.

Trong phần thảo luận, PGS Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ, động lực khiến Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn tiếp tục kiên trì với kỳ thi đánh giá tư duy là vì các thí sinh được nhận vào Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua phương thức xét tuyển bằng bài thi đánh giá tư duy có năng lực học tập rất tốt.

"Tháng 1-2023 sẽ công bố những bộ ví dụ minh họa, tháng 2 triển khai để học sinh có thể thi thử nghiệm bộ câu hỏi. Tháng 3-2023 sẽ công bố đề thi mẫu, thí sinh có thể đăng ký thi thử vào tháng 3, tháng 4 thí sinh có thể thi thử online miễn phí. Đợt thi tại Hà Nội được tổ chức vào tháng 5, 6; tháng 7 tại miền Trung hoặc khu vực phía Bắc. Tháng 8 cung cấp dữ liệu về điểm bài thi để phục vụ xét tuyển đại học", ông Điền cho biết thêm.

Nội dung các phần thi đánh giá tư duy từ năm 2023

- Phần thi Tư duy toán học (60 phút): Nhằm đánh giá khả năng tư duy và vận dụng những kiến thức cơ bản của toán học vào giải quyết những bài toán trong thực tế, đồng thời đánh giá khả năng học toán và các môn khoa học liên quan ở bậc đại học của thí sinh. Nội dung kiến thức phần thi tư duy toán học nằm trong chương trình trung học phổ thông.

- Phần thi Tư duy đọc hiểu (30 phút): Đọc hiểu là một trong những năng lực cốt lõi, cần thiết cho việc tự học và học tập suốt đời. Do đó, phần thi này tập trung đánh giá kỹ năng đọc nhanh, hiểu đúng, cùng với năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ các văn bản tiếng Việt.

Nội dung đọc hiểu trong đề thi đa dạng, phong phú, chủ yếu liên quan tới những chủ đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y dược.

- Phần thi Tư duy giải quyết vấn đề (60 phút): Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất. Các câu hỏi ở dạng tích hợp các vấn đề liên quan tới các lĩnh vực về khoa học công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y dược.

Trường đại học Bách khoa chuyển thành Đại học Bách khoa: Có gì khác biệt? Trường đại học Bách khoa chuyển thành Đại học Bách khoa: Có gì khác biệt?

TTO - Câu chuyện Trường đại học Bách khoa vừa được chuyển đổi thành Đại học Bách khoa đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Luật giáo dục đại học, "đại học" và "trường đại học" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên