04/03/2023 13:52 GMT+7

Đại học Bách khoa Đà Nẵng cam kết bảo đảm quyền lợi của sinh viên sau vụ thủ quỹ tham ô

Sáng 4-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết nhà trường cam kết đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên đã nộp tiền học phí vào tài khoản cá nhân của bà Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng cam kết bảo đảm quyền lợi của sinh viên sau vụ thủ quỹ tham ô - Ảnh 1.

Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cam kết đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên - Ảnh: Đ.C.

Liên quan đến sai phạm tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch - tài chính; bà Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ của trường, để điều tra về tội tham ô tài sản; khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh (cựu hiệu trưởng) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng cam kết bảo đảm quyền lợi của sinh viên sau vụ thủ quỹ tham ô - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của bà Tâm - Ảnh: H.B.

Một vấn đề được quan tâm là quyền lợi của một số sinh viên khi nộp học phí nhưng được bà Tâm hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà này, sẽ được xử lý như thế nào?.

Lãnh đạo đại học bách khoa Đà Nẵng cho biết nhà trường sẽ đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên vì thực tế các em đã nộp học phí.

Trường thông báo cho sinh viên đã chuyển tiền vào tài khoản trên thì cung cấp thông tin lại cho trường.

Trên tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên sẽ có các thông tin số tiền học phí mỗi bạn phải nộp, tiền đã nộp. Nếu có thắc mắc, các bạn phản hồi, sau đó trường sẽ tổng hợp, xử lý và có sự giám sát của cấp trên, cơ quan chức năng.

Số sinh viên chuyển tiền vào tài khoản của bà Tâm được thống kê đầy đủ, báo cáo với cơ quan công an.

"Nhà trường cam kết ba việc: Bảo đảm quyền lợi chính đáng của giảng viên, cán bộ viên chức. Bảo đảm quyền lợi chính đáng của sinh viên. Và bảo đảm đầy đủ các điều kiện giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học bình thường tại trường" - lãnh đạo Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết.

Ngày 3-2, khi thấy có hiện tượng chậm chi trả tiền lương cho cán bộ viên chức và tiền học bổng cho sinh viên, Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đã kiểm tra và phát hiện sai phạm về tài chính.

Sau đó nhà trường đã báo cáo Đại học Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng đã chỉ đạo trường liên hệ ngay với Công an Đà Nẵng để báo cáo sự việc, đồng thời nhà trường phải tích cực phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Phía Đại học Đà Nẵng cũng chủ động báo cáo sự việc đến cơ quan cấp trên.

Đại học Đà Nẵng cho biết ngay sau khi nhận được đề nghị của Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã hỗ trợ giải quyết chi trả lương, học bổng và các chế độ có liên quan khác cho cán bộ, viên chức (xong ngày 8-2) và sinh viên (xong ngày 10-2).

Vụ tham ô gần 86 tỉ: Bắt hai cán bộ Trường đại học Bách khoa Đà NẵngVụ tham ô gần 86 tỉ: Bắt hai cán bộ Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng

Điều tra vụ tham ô tài sản gần 86 tỉ đồng xảy ra tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam trưởng phòng kế hoạch - tài chính, thủ quỹ của trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên