23/11/2021 17:22 GMT+7

'Đại gia' Phạm Thanh nhận 12 năm tù vì đánh đập người vay nhằm cưỡng đoạt 50 tỉ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỉ đồng, nhưng đến ngày 8-8-2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng... Ông Thanh nói rằng mình bị oan, bị bà Lệ lừa từ đầu đến cuối.

Đại gia Phạm Thanh nhận 12 năm tù vì đánh đập người vay nhằm cưỡng đoạt 50 tỉ - Ảnh 1.

HĐXX tuyên án chiều 23-11 - Ảnh: Đ.C.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 23-11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Phạm Thanh (54 tuổi, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng) 12 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua giới thiệu, bà Đào Thị Như Lệ gặp ông Thanh để vay tiền. Từ ngày 26-3-2020 đến 16-6-2020, ông Thanh đã nhiều lần cho bà Lệ vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với số tiền giao dịch 72 tỉ đồng. 

Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.

Đại gia Phạm Thanh nhận 12 năm tù vì đánh đập người vay nhằm cưỡng đoạt 50 tỉ - Ảnh 2.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: Đ.C.

Dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỉ đồng, nhưng đến ngày 8-8-2020, ông Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đã đề nghị mức án cho bị cáo Thanh là 12-14 năm tù.

Đại gia Phạm Thanh nhận 12 năm tù vì đánh đập người vay nhằm cưỡng đoạt 50 tỉ - Ảnh 3.

Tại phiên tòa ngày 22 và sáng 23-11, bị cáo Thanh cho rằng đã bị bà Lệ lừa từ đầu - Ảnh: Đ.C.

Trong phần tranh luận tại tòa, luật sư Phan Văn Hải - bào chữa cho bị cáo Thanh - nêu quan điểm bị cáo không phạm tội, đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra làm rõ, xem xét toàn diện vụ án.

Theo luật sư Hải, cần làm rõ các nội dung như hành vi làm giả xác nhận dư nợ của bà Lệ tại ngân hàng. Tại sao bà Lệ thế chấp 3 lô đất ven biển đảm bảo khoản vay 270 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ xác nhận 75 tỉ đồng. Hành vi của bà Lệ giao cho ông Thanh 7 sổ đỏ giả nhằm tạo niềm tin để ông Thanh cho vay có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bán tài sản đã thế chấp và bán tài sản của người khác của bà Lệ có thủ đoạn gian dối. Cần làm rõ số tiền mà ông Thanh thực giao, bà Lệ thực nhận là bao nhiêu...

Còn bị cáo Thanh nói rằng mình bị oan và bị bà Lệ lừa từ đầu đến cuối, và hành vi của bị cáo không phải đe dọa để chiếm đoạt. "Nếu tiền Lệ trả tôi sẽ lấy làm từ thiện hết", bị cáo Thanh nói.

Nêu ý kiến tại tòa, bị hại Đào Thị Như Lệ chỉ nói ngắn gọn là đã trình bày, khai báo trong hồ sơ nên không nói thêm nữa, bản thân cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thanh. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại hoàn toàn đồng tình quan điểm luận tội của đại diện viện kiểm sát...

Đại gia Phạm Thanh nhận 12 năm tù vì đánh đập người vay nhằm cưỡng đoạt 50 tỉ - Ảnh 4.

Bà Đào Thị Như Lệ là bị hại trong vụ án này. Hiện bà Lệ đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác - Ảnh: Đ.C.

Xét xử ‘đại gia’ Phạm Thanh bị cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỉ đồng Xét xử ‘đại gia’ Phạm Thanh bị cáo buộc cưỡng đoạt 50 tỉ đồng

TTO - Sáng 22-11, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thanh (54 tuổi, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng) về tội cưỡng đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên