28/02/2022 10:27 GMT+7

Đài CNN: Máy bay 'ngựa thồ' huyền thoại của Ukraine bị Nga phá hủy

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo các quan chức Ukraine, chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov AN-225 - chiếc máy bay giống như "ngựa thồ" C17 Globemaster của nước này - đã bị Nga phá hủy trong xung đột quân sự giữa hai bên.

Đài CNN: Máy bay ngựa thồ huyền thoại của Ukraine bị Nga phá hủy - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc máy bay "ngựa thồ" Antonov AN-225 - Ảnh: CNN

Chiếc máy bay khổng lồ, có tên "Mriya" hay "Giấc mơ" trong tiếng Ukraine đang đậu tại một sân  bay gần Kiev thì bị phá hủy vì đạn pháo trong giao tranh quân sự giữa Nga và Ukraine. Phía Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công và phá hủy chiếc Mriya.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter: "Nga đã phá hủy chiếc "Mriya" nhưng họ sẽ không thể phá hủy giấc mơ của chúng ta về việc trở thành một quốc gia châu Âu hùng mạnh, tự do và dân chủ. Chúng ta sẽ vượt lên".

Theo Đài CNN, thông tin do phía Ukraine đưa ra và không thể kiểm chứng độc lập về việc chiếc máy bay đã bị phá hủy. Công ty Antonov cho biết họ không thể xác minh "tình trạng kỹ thuật" của máy bay cho đến khi các chuyên gia của công ty có thể kiểm tra.

Ngày 27-2, Ukroboronprom - Công ty quốc phòng của Ukraine, đơn vị quản lý chiếc Antonov - cho biết chiếc máy bay bị phá hủy nhưng sẽ được sửa lại bằng tiền của Nga, ước tính khoảng 3 tỉ USD.

"Việc trùng tu ước tính sẽ mất hơn 3 tỉ USD trong vòng 5 năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng chi phí này sẽ được Liên bang Nga chi trả. Họ đã gây ra thiệt hại có chủ ý cho hàng không của Ukraine và lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không", Ukroboronprom ra tuyên bố.

Công ty cũng cho biết thêm là chiếc máy bay đậu ở gần Kiev từ 24-2 và đang được bảo trì.

"Theo giám đốc Hãng Antonov Airlines, một trong những động cơ của nó đã được tháo ra để sửa chữa và máy bay không thể cất cánh vào hôm đó dù các lệnh thích hợp đã được đưa ra", công ty cho biết.

Ngày 25-2, các lực lượng Nga tuyên bố đã chiếm được sân bay Hostomel, nơi chiếc AN-225 đậu. Một nhóm phóng viên của CNN chứng kiến ​​lính dù Nga tiến vào các vị trí.

Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy một phần của nhà chứa chiếc máy bay AN-225 bị hư hại đáng kể. Hệ thống quản lý tài nguyên và thông tin hỏa hoạn bằng vệ tinh của NASA (Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ) cũng phát hiện nhiều đám cháy tại sân bay Hostomel, gồm cả tại nhà chứa máy bay nơi máy bay AN-225 được cất giữ.

Theo dữ liệu của NASA, đám cháy tại nhà chứa máy bay được phát hiện lúc 11h13 sáng 27-2. Chưa rõ các đám cháy tại sân bay là do bị không kích hay do hỏa hoạn.

Dù sao đi nữa, nếu việc chiếc AN-225 bị phá hủy là sự thật, đây sẽ là cái kết buồn cho chú "ngựa thồ" đã phục vụ hơn 30 năm tại Ukraine.

AN-225 rất hữu ích trong các đợt không vận lớn. Sau trận động đất ở Haiti năm 2010, nó đã chuyển hàng cứu trợ đến Cộng hòa Dominica láng giềng. Trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19, nó được sử dụng để vận chuyển vật tư y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Cho đến nay, chiếc Mriya vẫn là chiếc máy bay nặng nhất từng được chế tạo. Nó được trang bị sáu động cơ phản lực cánh quạt, có thể chở tối đa 250 tấn, bên trong hoặc trên lưng máy bay. Nó có sải cánh lớn nhất so với bất kỳ máy bay nào đang hoạt động.

Chỉ có một chiếc AN-225 từng được Công ty Antonov - trụ sở tại Kiev, nơi thiết kế chiếc máy bay - chế tạo. Nó cất cánh lần đầu năm 1988 và được sử dụng từ đó. Ukraine đã cho chế tạo chiếc máy bay thứ hai nhưng chưa bao giờ hoàn thành.

Câu chuyện về AN-225 bắt đầu từ những năm 1960 và 1970 khi Liên Xô chạy đua vào không gian với Mỹ.

Vào cuối những năm 1970, do nhu cầu vận chuyển những thiết bị nặng và lớn từ nơi lắp ráp của chúng đến sân bay vũ trụ Baikonur, sân bay vũ trụ trên sa mạc của Kazakhstan và là bệ phóng cho chuyến du hành vũ trụ của Yuri Gagarin vào năm 1961, Công ty Antonov đã được yêu cầu chế tạo chiếc máy bay này.

Tỉ phú Elon Musk kích hoạt vệ tinh Internet ở Ukraine Tỉ phú Elon Musk kích hoạt vệ tinh Internet ở Ukraine

TTO - Tỉ phú Elon Musk, ông chủ Hãng vận tải vũ trụ SpaceX, thông báo vệ tinh Starlink của công ty ông sẽ cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng tại Ukraine, sau khi mạng Internet nước này bị gián đoạn trong xung đột với Nga.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên