10/05/2021 18:13 GMT+7

Đại ca 'Toòng Ve' ở Thái Bình bị khởi tố

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ngọc Anh - giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình - để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đại ca Toòng Ve ở Thái Bình bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám xét nhà của Nguyễn Ngọc Anh để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: KHÁNH LINH

Chiều 10-5, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Anh - 40 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình và là giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình - để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Tại tỉnh Thái Bình, Ngọc Anh còn được biết đến với tên gọi "Toòng Ve", chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn bán trái phép chất ma túy...

Trước đó, vào trưa 1-5, lực lượng chức năng đã khám xét nhà của Ngọc Anh. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan chức năng thu giữ khoảng nửa cân nhựa thuốc phiện, trên 200 triệu tiền mặt cùng "sái" thuốc phiện.

Ngày 10-5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (Tiến trắng, con nuôi của Đường "Nhuệ") để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường cùng đồng phạm "cưỡng đoạt tài sản" các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (26 tuổi, trú thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24-12-2020, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến "trắng", 25 tuổi, con nuôi của Đường "Nhuệ") cùng 13 bị cáo khác trong vụ án "cố ý gây thương tích", đánh gãy chân đối thủ.

Tại phiên tòa này, bị cáo Bùi Mạnh Tiến lãnh mức án 3 năm tù giam, thay vì 1 năm 6 tháng tù giam như bản án tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất.

Tòa cấp cao triệu tập Đường Nhuệ và Tiến Tòa cấp cao triệu tập Đường Nhuệ và Tiến 'trắng' trong vai trò nhân chứng

TTO - Đường Nhuệ và Tiến "trắng" được HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao triệu tập đến phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 11-5, với vai trò là nhân chứng vụ án vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên