12/12/2020 10:35 GMT+7

Trả hồ sơ vụ Đường 'Nhuệ' cùng đồng phạm ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online ngày 12-12 cho biết Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ') cùng đồng phạm ăn chặn tiền hỏa táng tại tỉnh Thái Bình.

Trả hồ sơ vụ Đường Nhuệ cùng đồng phạm ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình - Ảnh 1.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan việc ăn chặn tiền hỏa táng của Đường "Nhuệ" và đồng phạm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi xem xét bản kết luận điều tra đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quyết định khởi tố ngày 22-4-2020.

Nguyên nhân là do quá trình thẩm tra, một số bị can trong vụ án không đồng tình với bản kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, đồng thời thay đổi toàn bộ nội dung lời khai trước đó.

Theo kết luận điều tra trước đó của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, có khoảng 25 tập thể và cá nhân gửi đơn đến Công an tỉnh Thái Bình tố cáo việc bị vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đàn em ăn chặn tiền hỏa táng.

Trả hồ sơ vụ Đường Nhuệ cùng đồng phạm ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình - Ảnh 2.

Hàng chục cá nhân và tổ chức đứng ra tố việc mỗi ca hỏa táng từ Thái Bình đưa sang Nam Định phải nộp thêm khoản tiền 500.000 đồng/ca cho vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em - Ảnh: TIẾN THẮNG

Cơ quan điều tra xác định để thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" đã đứng ra thành lập "Hiệp hội hỏa táng tỉnh Thái Bình", ép các cơ sở dịch vụ tang lễ phải tham gia vào làm hội viên để phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động.

Bên cạnh đó, vợ chồng Đường "Nhuệ" yêu cầu mỗi hội viên phải nộp về cho hiệp hội 500.000 đồng/ca hỏa táng, những trường hợp chống đối không tham gia sẽ bị đe dọa, hành hung gây khó dễ mỗi khi nhận các đám đưa đi hỏa táng.

Sau khi hiệp hội ra đời, không ít đơn vị dịch vụ mai táng tại các tỉnh, thành khác khi vào địa phận tỉnh Thái Bình để "nhận đám" đưa đi hỏa táng mà không thông qua hiệp hội của Đường "Nhuệ" cũng bị đe dọa, phá hoại, chặn đường hành hung nhân viên.

Khởi tố thêm hai bị can vụ Đường Khởi tố thêm hai bị can vụ Đường 'Nhuệ' thu phí hỏa táng

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm 2 bị can để điều tra hành vi “cưỡng đoạt tài sản” của các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên