Ông kiến nghị Hiến pháp cần quy định cụ thể đại biểu Quốc hội không đồng thời là cán bộ công chức công tác tại các cơ quan hành chính hay ngành tư pháp, tòa án.
Theo ông Tuấn, một người vừa là chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời là đại biểu Quốc hội thì chức năng chính của người đó sẽ là hành pháp, việc tham gia chức năng lập pháp tại Quốc hội sẽ không tốt do phải làm hai vai. Ông cũng cho rằng lãnh đạo tòa án là đại biểu Quốc hội nếu tập trung cho nhiệm vụ đại biểu Quốc hội thì sẽ không còn nhiều thời gian để tham gia công tác chuyên môn, xét xử của tòa án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận