Tag: đại biểu chuyên trách

Đại biểu Quốc hội đề nghị có bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử

TTO - "Phải nghiên cứu một bảng lương riêng cho các cơ quan dân cử. Các đại biểu dân cử phải có địa vị chính trị, pháp lý cụ thể, rõ ràng, thể hiện qua đãi ngộ của Nhà nước", đại biểu Lê Thanh Vân kiến nghị.

TP.HCM được tăng số đại biểu chuyên trách

TTO - Từ ngày 1-7-2021, chính quyền đô thị tại TP.HCM không còn HĐND cấp quận, phường, có thành phố trong thành phố.

Đề nghị mở rộng tranh cử để lựa chọn đại biểu Quốc hội

TTO - Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) đề nghị "mở rộng tranh cử, tăng số ứng cử viên ĐBQH để nhân dân lựa chọn", mở rộng cửa để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết tham gia ứng cử.

Xay lúa thì thôi ẵm em

TTO - 'Xay lúa thì thôi ẵm em', các cụ xưa khuyên răn rất đúng, một người không thể cùng lúc làm tốt được hai việc nặng nhọc, mà chức năng và kỹ năng để thực hiện hai việc ấy lại khác nhau.

Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đề xuất Quốc hội họp mỗi năm 4 kỳ

TTO - Thay vì 2 kỳ họp mỗi năm như hiện nay, cần nghiên cứu tổ chức 4 kỳ họp/năm, mỗi kỳ họp 2 tuần. "Việc bố trí kỳ họp kéo dài như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc".

Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn dành 'ghế' Quốc hội cho đại biểu chuyên trách

TTO - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh không nên ứng cử đại biểu Quốc hội, dành thời gian cho công việc chỉ đạo, điều hành.

Quốc hội trên đường đến lập pháp chuyên nghiệp

TTCT - Đổi mới hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng tầm của cơ quan đại biểu, cơ quan lập pháp cao nhất là vấn đề được đặt ra từ lâu. Trên thực tế, Quốc hội nước ta đang dần tiến về mục đích đó. Câu hỏi lớn đặt ra là khoảng cách còn bao xa và chúng ta đang tiến với tốc độ nào, còn những gì ngáng trở? Thử nhìn lại một nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua...

​Khi đại biểu Quốc hội nhiều vai...

TT - Quốc hội VN có những đặc thù so với quốc hội các nước, nên đại biểu Quốc hội VN có những điểm khác nghị sĩ nhiều nước.