11/11/2022 13:00 GMT+7

Đại án xăng dầu: Tạm dừng phiên tòa 5 ngày để xác minh, bổ sung chứng cứ

H.MI - A.LỘC
H.MI - A.LỘC

TTO - Sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 198 triệu lít xăng, tòa bất ngờ thông báo tạm dừng phiên tòa năm ngày theo kiến nghị của Viện KSND để xác minh, bổ sung chứng cứ liên quan.

Đại án xăng dầu: Tạm dừng phiên tòa 5 ngày để xác minh, bổ sung chứng cứ - Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Văn Thụy bị xét hỏi để làm rõ hành vi nhận hối lộ - Ảnh: A LỘC

Ngày 11-11, phiên tòa xét xử đại án xăng dầu tập trung xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) để làm rõ hành vi "nhận hối lộ".

Thụy là bị cáo cuối cùng trong số 74 bị cáo thuộc đường dây buôn lậu 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Ngay sau khi kết thúc phần xét hỏi Thụy, tòa bất ngờ thông báo tạm dừng phiên tòa năm ngày.

Cụ thể, tòa nhận được văn bản ngày 10-11 của Viện KSND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị hội đồng xét xử cho tạm dừng phiên tòa trong năm ngày để xác minh, bổ sung một số chứng cứ liên quan đến vụ án.

Tòa yêu cầu tất cả bị cáo, luật sư, người tham gia phiên tòa có mặt vào sáng 17-11 dự phần tranh luận. Trước khi bước vào phần này, tòa sẽ công bố các tài liệu, chứng cứ bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham dự có thời gian nghiên cứu.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án xăng dầu (giai đoạn 1 chuyên án 920G) khai mạc vào sáng 25-10 tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 1 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP Biên Hòa).

Theo kế hoạch, thời gian làm việc buổi sáng bắt đầu lúc 8h và buổi chiều bắt đầu lúc 14h, diễn ra liên tục từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Dự kiến, thời gian xét xử sơ thẩm kéo dài từ 45 - 60 ngày.

Đến nay, phiên tòa đã trải qua gần ba tuần với 14 ngày làm việc. Tòa đã hoàn tất phần xét hỏi 74 bị cáo về tội "buôn lậu" và "nhận hối lộ". Đến ngày 17-11, tòa sẽ bắt đầu phần tranh luận.

Đội trưởng chống buôn lậu nhận Đội trưởng chống buôn lậu nhận 'có tội' khi xài tiền người hối lộ 'để trong nhà'

TTO - Sáng 11-11, phiên tòa xét xử vụ đại án xăng dầu bắt đầu xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) để làm rõ hành vi nhận hối lộ.


H.MI - A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên