11/11/2022 11:56 GMT+7

Đội trưởng chống buôn lậu nhận 'có tội' khi xài tiền người hối lộ 'để trong nhà'

H.MI – A.LỘC
H.MI – A.LỘC

TTO - Sáng 11-11, phiên tòa xét xử vụ đại án xăng dầu bắt đầu xét hỏi bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Đội trưởng chống buôn lậu nhận có tội khi xài tiền người hối lộ để trong nhà - Ảnh 1.

Cựu đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan Ngô Văn Thụy tại phiên tòa - Ảnh: A LỘC

Khai về vụ buôn lậu của Phan Thanh Hữu, Thụy nói từng nhận được tin báo có hình ảnh tố giác về một số tàu buôn lậu xăng nên đội thường xuyên cập nhật thông tin, chính xác mới ém quân, báo cáo Cục Điều tra chống buôn lậu và Tổng cục Hải quan.

"Bản thân bị cáo có lên phương án bắt giữ và hiểu buôn lậu có các mối quan hệ nên yếu tố bí mật sẽ quyết định thắng lợi" - Thụy khai và cho rằng ‘trùm’ buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu chắc chắn có mối quan hệ nhất định mới đưa xăng từ biển vào trót lọt. 

Bởi tàu chở xăng lậu vào phải đi qua biên phòng và các lực lượng chức năng khác như quản lý thị trường, cảnh sát giao thông đường thủy… Đúng ra, đội phải thiết lập chuyên án phá đường dây buôn lậu xăng.

Tòa hỏi vì sao có kế hoạch bắt giữ tàu buôn lậu của Hữu nhưng lại chỉ đạo rút quân khi có sự can thiệp? Thụy khai đúng nguyên tắc phải báo cáo lãnh đạo cục nhưng vụ này chưa báo cáo.

Tòa hỏi tiếp vì sao hẹn gặp bị cáo Tứ ở nhà hàng tại TP Cần Thơ? Thụy khai có anh Quyền ở Hải đội 3 gọi điện hỏi bị cáo "bác ở Cần Thơ à" rồi giới thiệu có Tứ là người làm ăn chung nên "cảm giác phương án bắt xăng lậu có người trong đơn vị báo nên bị lộ".

Đội trưởng chống buôn lậu nhận có tội khi xài tiền người hối lộ để trong nhà - Ảnh 2.

"Trùm" tiêu thụ xăng lậu Nguyễn Hữu Tứ khai về việc đưa tiền hối lộ Ngô Văn Thụy - Ảnh: H.MI

Thụy khai khi rút quân về TP.HCM, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ có nói vợ chồng đang ở tại TP.HCM muốn đến nhà. Tứ có tới nhà bị cáo và có nhờ tạo điều kiện cho làm ăn nhưng bị cáo nói "anh giúp được gì đâu, anh không giúp được gì cả".

Trả lời câu hỏi việc bị cáo Hữu, Tứ đến nhà riêng giao thiệp, gửi tiền có đúng quy định của ngành hải quan? Thụy khai nhiệm vụ trinh sát, bí mật và có sai nhưng Thụy cũng cho hay thường xuyên tiếp doanh nghiệp, nắm bắt thông tin phục vụ nghiệp vụ.

Giải thích về số tiền 10.000 USD và thẻ ATM để trong nhà Thụy mà cáo trạng quy kết, bị cáo Thụy khai: "Lúc đó bị cáo chưa biết. Sau mấy ngày mới biết phong bì bị cáo Tứ để trong nhà bị cáo. Thực ra, lúc đó mọi người gọi là Sơn chứ không phải Tứ như bây giờ".

Nói về việc nhận hối lộ của bị cáo Hữu, Thụy cũng khai không quen biết Phan Thanh Hữu. Hữu có một lần vào nhà Thụy và nói có chút quà Tết cho đơn vị. "Lúc đó bản thân bị cáo không nhìn thấy quà, sau đó mới thấy bọc ni lông trong đó có 500 triệu. Sau này khi bị bắt giam, bị cáo gặp thì mới biết ông Hữu nằm trong đường dây buôn lậu xăng dầu".

Đại diện Viện KSND quy kết tội nhận hối lộ có oan ức không? Thụy khai có tội vì khi biết số tiền hối lộ để trong nhà nhưng không báo cáo cho tổ chức mà sử dụng vào việc riêng là vi phạm pháp luật. 

Thụy nói: "Gia đình của bị cáo cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Mong hội đồng xem xét bối cảnh nhận tiền và xem xét một vài tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Với 40 năm công tác, bị cáo vi phạm pháp luật đã không còn gì. Bản thân đánh mất hết tất cả là bài học rất đau xót của bị cáo…".

Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, đội của Thụy có chức năng kiểm tra, khám xét, bắt giữ đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau.

Qua công tác nghiệp vụ, Thụy biết các tàu Nhật Minh do bị cáo Phan Thanh Hữu làm chủ hay ra hải phận quốc tế mua xăng nhập lậu đưa về tỉnh Vĩnh Long để tiêu thụ nội địa. Vì vậy, cuối tháng 1-2021, Thụy đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội đến TP Cần Thơ để tổ chức bắt giữ.

Vào thời điểm trên, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (một đầu mối tiêu thụ xăng lậu cho bị cáo Hữu) biết Thụy đang chuẩn bị bắt các tàu chở xăng lậu nên báo cho Hữu biết.

Do đó, Hữu nhờ Tứ tìm mọi cách can thiệp giúp… Tứ gọi điện cho một người quen ở Hải đội 3 thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu để xin số điện thoại của đội trưởng Ngô Văn Thụy và nhờ can thiệp.

Sau đó, Thụy đã không tổ chức bắt tàu buôn lậu xăng như kế hoạch mà chỉ đạo lực lượng rút về lại TP.HCM.

Theo cáo trạng, tại nhà riêng của Thụy, Thụy đã nhận của Tứ, bị cáo Trần Ngọc Thanh tổng cộng trên 332 triệu đồng. Cụ thể, Tứ bỏ phong bì 10.000 USD (hơn 231 triệu đồng) và cho mật khẩu một thẻ ATM đứng tên Tứ có số tiền dư 101 triệu đồng "gọi là quà biếu".

Khi nghe Tứ báo lại, bị cáo Phan Thanh Hữu chưa yên tâm nên chạy xe máy đến nhà riêng của Thụy để tiếp tục ‘biếu’ thêm 500 triệu đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo Ngô Văn Thụy bị quy kết nhận hối lộ là trên 832 triệu đồng.

H.MI – A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên