08/09/2017 09:38 GMT+7

Đại án OceanBank: 'Biếu' nhau hàng tỉ đồng

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Lời khai của em họ Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank cho thấy có lần người này đã mang 2 túi tiền mỗi túi 5 tỉ đồng đến cho Ninh Văn Quỳnh - lúc đó là kế toán trưởng của PVN.

Đại án OceanBank: Biếu nhau hàng tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh - Ảnh: V.ĐỨC

Trong phiên làm việc thứ 8 xét xử đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương OceanBank), bị can Ninh Văn Quỳnh (phó tổng giám đốc PVN) bất ngờ thay lời khai, đồng thời thừa nhận không thể "trốn tránh sự thật mãi được".

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 1-9 về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVN, phó tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh khai đã nhận hàng chục tỉ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc OceanBank).

Trước đó, tại cơ quan điều tra và tại tòa, ông Quỳnh một mực khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Nguyễn Xuân Sơn. Nhưng tại phiên tòa ngày 7-9, ông Ninh Văn Quỳnh gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử vì trước đó có lời khai không đúng và nay xin khai rõ sự thật.

"Theo thông lệ đưa mỗi lần 5 tỉ"

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khẳng định nhận 69 tỉ đồng từ Công ty BSC. Sau đó, Sơn chuyển cho ông Ninh Văn Quỳnh (khi đó là kế toán trưởng của PVN) khoảng 30-40 tỉ đồng. 

Riêng số tiền hơn 246 tỉ đồng nhận từ OceanBank, bị cáo Sơn chi cho các hoạt động đối ngoại của PVN và nhiều lần đưa cho ông Quỳnh nhưng không nhớ con số cụ thể.

Khi được tòa hỏi, ông Ninh Văn Quỳnh cho biết trong thời gian từ 2009-2010, có một số lần Nguyễn Xuân Sơn đến phòng làm việc của ông, khi thì mang theo chai rượu, khi thì áo sơmi kèm theo phong bì 500 triệu đồng. Tổng cộng ông nhận khoảng 4 đến 5 tỉ đồng từ bị cáo Sơn.

Năm 2011, sau khi Nguyễn Xuân Sơn rời OceanBank về làm phó tổng giám đốc PVN, thỉnh thoảng Sơn cũng gọi Quỳnh xuống phòng làm việc để đưa tiền. Số tiền thấp nhất mỗi lần đưa là 500 triệu đồng, có lần đưa 1 tỉ đồng. 

Ngoài ra, có hai lần Nguyễn Xuân Thắng (em họ của Sơn) mang đến phòng làm việc của Quỳnh đưa hai túi tiền gồm 4 tỉ đồng. Tổng cộng từ năm 2009 đến năm 2013, ông Quỳnh khai nhận của Nguyễn Xuân Sơn khoảng 20 tỉ đồng.

Khi được tòa gọi đối chất với lời khai này, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng cho biết có hai lần Thắng được Nguyễn Xuân Sơn nhờ xách hai túi tiền để đưa cho ông Quỳnh. Mỗi lần xách một túi 5 tỉ đồng. 

Trước lời khai này, ông Quỳnh khẳng định hai túi tiền chỉ có 4 tỉ đồng chứ không phải 10 tỉ đồng như Thắng khai. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thì nói: "Không nhớ cụ thể số tiền nhờ Thắng đưa cho Quỳnh là bao nhiêu, nhưng theo thông lệ thì mỗi lần đưa khoảng 5 tỉ đồng".

Chi dùng hết tiền biếu

Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khẳng định khi đưa tiền, bị cáo nói rất rõ với ông Quỳnh đây là tiền do chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm chuyển để hỗ trợ PVN chi đối ngoại, chi lễ tết và chi "những khoản không được phép chi". 

Tuy nhiên, ông Ninh Văn Quỳnh một mực phủ nhận lời khai này.

Theo ông Quỳnh, khi đưa tiền Sơn chỉ nói "em biếu anh chai rượu…". Khi đó ông là kế toán trưởng PVN, Sơn là tổng giám đốc OceanBank. Ông nghĩ Sơn đưa tiền cho mình nên sử dụng hết cho mục đích cá nhân. 

Cụ thể, ông Quỳnh dùng số tiền Sơn đưa để mua căn hộ ở TP.HCM khoảng 3 tỉ đồng, mua ôtô khoảng 800 triệu đồng, cho hai con đi du học khoảng 4,5 tỉ đồng, đầu tư mua cổ phiếu, chi khoảng 1,2 đến 1,5 tỉ đồng cho ban tài chính - kế toán PVN đi nghỉ mát. Riêng tiền mặt và sổ tiết kiệm hơn 9 tỉ đồng đang bị cơ quan điều tra thu giữ.

Tòa đặt rất nhiều câu hỏi đối với ông Quỳnh về việc tại sao Nguyễn Xuân Sơn phải đưa tiền cho ông? Ông chi tiêu hết hay đưa cho lãnh đạo PVN, dùng để chi đối ngoại như lời Nguyễn Xuân Sơn khai? 

"Năm 2011, khi đó Nguyễn Xuân Sơn là phó tổng giám đốc PVN, Quỳnh là kế toán trưởng, tại sao cấp trên lại phải đưa hàng tỉ đồng để "chăm sóc" cấp dưới?". 

Trước câu hỏi này của tòa, ông Quỳnh cho biết: "Với các trường hợp khác thì tôi không biết, nhưng với trường hợp của tôi thì Sơn biếu và cho tôi tiền".

Về lý do thay đổi lời khai sau khi bị bắt, ông Quỳnh khẳng định không bị ai ép buộc hay mua chuộc mà vì nhận thức "không thể trốn tránh sự thật mãi được". 

Theo lời ông Ninh Văn Quỳnh, việc bị cáo Sơn khai đưa tiền cho ông để ông chi cho các hoạt động đối ngoại của PVN là vu cáo, ảnh hưởng đến uy tín của PVN khiến ông và lãnh đạo PVN rất bức xúc.

 "Việc Sơn nói tôi nhận tiền để chi đối ngoại, tiếp khách cho PVN và làm một số việc không đúng quy định là hoàn toàn không có thật. PVN là tập đoàn kinh tế lớn, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chúng tôi có quy chế lễ tân và tiếp khách từ rất lâu. 

Chúng tôi chỉ sử dụng nguồn tài chính hợp pháp để sử dụng đúng theo quy định của quy chế đó. Không có chuyện chi tiếp khách, chi phong bì đến vài trăm triệu đồng, mà đặc biệt là lại chi từ những nguồn không chính đáng" - bị cáo Quỳnh trình bày.

Hôm nay phiên tòa vẫn tiếp tục với phần thẩm vấn của các luật sư.

Chi tiền nhằm mục đích gì?

Hội đồng xét xử đặt vấn đề: "Ở tòa sơ thẩm hồi tháng 3-2017, Nguyễn Xuân Sơn khai quan hệ giữa Sơn và ông Quỳnh không tốt, cớ gì Sơn biếu cho ông Quỳnh tới mấy chục tỉ đồng?".

Theo lý giải của ông Quỳnh, sở dĩ mối quan hệ hai người không tốt vì khoảng tháng 10-2010, cả hai được giới thiệu chức phó tổng giám đốc PVN. Trước đó, mối quan hệ của hai người luôn tốt đẹp.

Trả lời tòa, ông Quỳnh thừa nhận việc Sơn đưa tiền cho ông có liên quan đến quan hệ gửi tiền giữa PVN vào OceanBank.

Ông lý giải: "Việc gửi tiền của PVN vào OceanBank hoàn toàn bình thường như việc gửi tiền vào các ngân hàng khác, không có gì ưu ái đặc biệt hơn.

Chuyện Nguyễn Xuân Sơn dàn xếp các hình thức đưa tiền cho tôi là để đổ lỗi cho tôi về số tiền Sơn nhận từ Hà Văn Thắm cũng như chiếm đoạt của Công ty BSC, nhằm vu cáo PVN lập quỹ đen chi ngoài sổ sách…".

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên