Phóng to |
| Khách chọn hàng tại cửa hàng bán đặc sản Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM - Ảnh: Lê Sơn |
Các loại thực phẩm đặc sản như măng lưỡi lợn, măng vầu (Bắc Giang), gạo nếp nương (Sơn La), gạo tám xoan, chân giò muối cùng các loại đặc sản quen thuộc như bánh chưng, giò chả, dưa hành muối... là những đặc sản không thể thiếu được người tiêu dùng ưa chuộng. Bà Trần Thị Tươi, quản lý cửa hàng thực phẩm Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), cho biết lượng khách đặt hàng cũng như mua trực tiếp đang tăng mạnh. Trong đó chủ yếu là các loại thực phẩm như gạo, bánh chưng, giò bò và các loại rau xanh... tăng mạnh.
Tại siêu thị Hà Nội (Cống Quỳnh, Q.1) cũng bắt đầu sôi động hơn so với ngày thường. Theo quan sát, các loại bánh chưng, giò chả, dưa hành muối... vẫn là những mặt hàng thu hút lượng khách mua sắm nhiều nhất.
Giá các loại bánh chưng tại đây từ 70.000-120.000 đồng/cái tùy kích cỡ, giò lưỡi 165.000 đồng/kg, giò bò 275.000 đồng/kg, giò tai, giò lụa 105.000 đồng/kg. Tại cửa hàng Hồng Hiên chuyên bán đặc sản Bắc (Maximark Cộng Hòa, Q.Tân Bình), sạp thực phẩm năm nay tiếp tục giới thiệu những loại đặc sản đặc trưng của miền Bắc như giò bắp lưỡi, nem chua, giò lụa đặc biệt, bánh chưng đủ loại.
Theo ông Hồng, chủ cửa hàng, vì các loại thực phẩm tại cửa hàng phần lớn là đồ ăn liền, tươi sống nên cận tết khách mới mua để dự trữ nhiều, dự kiến từ nay đến tết đơn vị sẽ vận chuyển khoảng 2.000-3.000 chiếc bánh chưng, 1 tấn giò để cung ứng cho thị trường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận