28/09/2019 07:11 GMT+7

Đặc phái viên về Ukraine của ông Trump từ chức

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Sau khị bị nêu tên trong lá đơn tố cáo ông Trump và có thông tin sẽ bị yêu cầu gửi văn bản giải trình với Hạ viện Mỹ, ông Kurt Volker, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine, đã từ chức.


Đặc phái viên về Ukraine của ông Trump từ chức - Ảnh 1.

Ông Kurt Volker, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về thông tin này. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành các bước của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump, Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Volker (cùng 4 nhân viên khác của Bộ Ngoại giao) phải gửi văn bản giải trình về những vấn đề liên quan tới cuộc điện đàm ngày 25-7 giữa ông Trump và tổng thống Ukraine.

Việc ông Volker từ chức được báo State Press, một ấn phẩm độc lập do sinh viên điều hành tại ĐH Bang Arizona, đưa tin đầu tiên, sau đó đã được nhiều hãng tin, tờ báo lớn của Mỹ xác nhận qua các nguồn tin riêng của họ.

Theo trang Politico, ông Volker được chỉ định là đặc phái viên của Mỹ về Ukraine từ giữa năm 2017.

Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, cho biết ông Volker đã yêu cầu ông nói chuyện với các quan chức Ukraine.

Đây là những cuộc thảo luận mà theo trang Politico, rất có thể đã liên quan tới yêu cầu Ukraine điều tra về những cáo buộc nhằm hạ uy tín của ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ đang dẫn đầu về sự ủng hộ dư luận theo những kết quả thăm dò.

Ngày 26-9, ông Giuliani công bố cái mà ông gọi là những tin nhắn từ ông Volker. Một trong số đó là tin gửi ngày 19-7, trong đó ông Volker nói với ông Giuliani: "Như đã trao đổi, kết nối ông với ông Andrey Yermak, một người rất thân cận của Tổng thống Zelensky. Tôi đề nghị chúng ta lên kế hoạch một cuộc điện thoại với nhau ngày thứ hai, có thể vào 10h hay 11h sáng giờ Washington?"

Ông Giuliani tiết lộ các tin nhắn để giải thích việc ông đã thực hiện một yêu cầu của Bộ Ngoại giao khi gặp gỡ các quan chức Ukraine. "Ông ấy nên giải thích những việc đã làm", ông Giuliani nói về ông Volker. "Bộ Ngoại giao về cơ bản biết rõ mọi thứ tôi làm", ông Giuliani nói thêm.

Trong khi đó, theo Politico, Bộ Ngoại giao Mỹ nói chính ông Yermak, cố vấn của tổng thống Zelensky, mới là người yêu cầu ông Volker kết nối giúp với ông Giuliani.

Trong lá đơn tố cáo được cho là được gửi đi từ một sĩ quan thuộc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) truyền thông công bố ngày 26-9, ông Volker được mô tả là người đã cố gắng "kiềm chế tổn thất" với chính sách Mỹ do ông Giuliani gây ra, và giúp các quan chức Ukraine "lèo lái" những yêu cầu của ông Trump.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine nói cha con ông Biden không liên quan Cơ quan chống tham nhũng Ukraine nói cha con ông Biden không liên quan

TTO - Cơ quan điều tra chống tham nhũng Ukraine khẳng định cuộc điều tra của họ với công ty khí đốt Burisma là về những hoạt động diễn ra trước khi con trai cựu phó tổng thống Mỹ tới làm việc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên