02/07/2020 15:16 GMT+7

Đã xóa thông tin người bỗng dưng bị ngân hàng 'ghi nợ' hơn chục tỉ

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Liên quan vụ 2 chị em bỗng dưng bị 'ghi nợ' hơn chục tỉ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) cho hay đã hoàn tất các thủ tục liên quan và Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) đã xóa thông tin nợ xấu cho 2 chị em.

Đã xóa thông tin người bỗng dưng bị ngân hàng ghi nợ hơn chục tỉ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Mai sau mấy năm khổ sở với món nợ vay “từ trên trời rơi xuống” - Ảnh: GIA THÀNH

Thông tin từ Agribank cho biết đơn vị này đã hoàn tất các thủ tục liên quan và được Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) xóa thông tin nợ xấu cho 2 chị em bà Nguyễn Kim Mai, Nguyễn Kim Lan đúng hẹn trong tháng 6.

Cụ thể, tiếp nhận phản ảnh của chị em bà Mai, phía Agribank đã nhanh chóng tổ chức thu hồi khoản nợ gốc và một phần lãi liên quan khoản nợ của chị em bà Mai. Từ đó, Agribank đã thực hiện các thủ tục liên quan để CIC xóa thông tin nợ xấu cho 2 chị em bà này vào cuối tháng 6.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, mặc dù không vay nhưng năm 2018, chị em bà Mai bất ngờ khi hay tin bị ghi trong danh sách nợ xấu của Agribank, chi nhánh trung tâm Sài Gòn (chi nhánh ngân hàng). Món nợ lên đến hơn 12 tỉ đồng (nợ gốc là hơn 6,3 tỉ đồng).

Từ đó, chị em bà Mai tìm đến ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng để khiếu nại và yêu cầu cung cấp hồ sơ vay để đối chứng.

Qua xác minh, phía Agribank cho hay hồ sơ vay dẫn đến nợ xấu của 2 chị em bà Mai liên quan đến bà Phạm Thị Mai Toan (cựu ủy viên HĐTV Agribank Việt Nam, cựu giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn - tên cũ là chi nhánh Mạc Thị Bưởi) và bà Phí Thị Ong (cựu giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn). 

Hai bà này đã bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm ngày 8-7-2019 và tuyên phạt 2 năm tù và 7 năm tù trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho chi nhánh ngân hàng hơn 168 tỉ đồng.

Đồng thời, Agribank cũng cam kết trong tháng 6 sẽ thực hiện các biện pháp để đề nghị xóa lịch sử giao dịch của những người liên quan trên Trung tâm thông tin tín dụng (CIC).

Vụ bỗng dưng bị ngân hàng Vụ bỗng dưng bị ngân hàng 'ghi nợ' hơn chục tỉ: 'Xóa nợ' phải theo quy trình

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Đình Điền - giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn - cho hay nợ xấu từ hồ sơ vay của 2 chị em bà Nguyễn Kim Mai liên quan đến 2 cựu lãnh đạo của chi nhánh ngân hàng này đã bị tòa án xét xử.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên