29/01/2024 16:26 GMT+7

Đã xác định danh tính hài cốt nhiều người thân của Alexander Đại đế

Các nhà nghiên cứu đã xác định được danh tính của những hài cốt, được coi là “những bộ xương quan trọng nhất về mặt lịch sử”, trong quần thể lăng mộ cổ 2.300 năm tuổi của Hy Lạp cổ đại.

Tượng của Alexander Đại đế ở thành phố Thessaloniki, Hy Lạp - Ảnh: NEWSWEEK

Tượng của Alexander Đại đế ở thành phố Thessaloniki, Hy Lạp - Ảnh: NEWSWEEK

Theo tạp chí Newsweek ngày 28-1, ba ngôi mộ được khai quật những năm 1970 ở Great Tumulus, bao gồm lăng mộ hoàng gia I, lăng mộ hoàng gia II và lăng mộ hoàng gia III, có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ IV trước Công nguyên.

Theo báo cáo mới nhất được công bố vào cuối tháng 12-2023 trên tập san Khảo Cổ Học, những hài cốt này thuộc về cha, anh cùng cha khác mẹ và con trai của Alexander Đại đế - người cai trị vương quốc Macedonia của Hy Lạp cổ đại từ năm 336 trước Công nguyên - năm 323 trước Công nguyên.

Báo cáo trên ghi chép nghiên cứu về những bộ hài cốt được tìm thấy trong Great Tumulus, thuộc địa điểm khảo cổ Aegae ở thị trấn Vergina thuộc Hy Lạp.

Các học giả của nghiên cứu trên cho biết: “Đây là trường hợp độc nhất trong nghiên cứu khảo cổ về lăng mộ Hy Lạp có liên quan tới các nhân vật lịch sử quan trọng”.

Trước đó, các nhà nghiên cứu đưa ra nhận định những lăng mộ này chứa hài cốt của các nhân vật hoàng gia bao gồm Philippos II - cha của Alexander Đại đế (lăng mộ II), con trai Alexander IV (lăng mộ III) và người anh cùng cha khác mẹ Philippos III Arrhidaeus (lăng mộ I).

Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng lăng mộ III thuộc về Alexander IV. Nhưng danh tính của những hài cốt trong lăng mộ I và lăng mộ II vẫn đang gây tranh cãi.

Để làm sáng tỏ sự thật về hai lăng mộ còn lại, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hy Lạp, Tây Ban Nha và Mỹ đã nghiên cứu các hài cốt này, cũng như xem xét các dữ liệu lịch sử và khảo cổ học hiện có.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc xác định danh tính của những bộ hài cốt thuộc lăng mộ I và lăng mộ II đã có nhầm lẫn.

Lăng mộ I phải thuộc về Philippos II. Nguyên nhân là do tình trạng khớp đầu gối được tìm thấy trong hài cốt phù hợp với ghi chép lịch sử về tình trạng khập khiễng của ông.

Ngoài ra lăng mộ này còn chứa hài cốt của một người phụ nữ và một đứa trẻ mới sinh. Điều này phù hợp với những ghi chép lịch sử vì Philippos II đã bị ám sát, sau khi vợ ông - Nữ hoàng Cleopatra - sinh con. Nữ hoàng Cleopatra và đứa bé cũng bị giết ngay sau đó.

“Bằng chứng trên kết luận rằng lăng mộ I thuộc về Philippos II cùng với vợ và đứa con mới sinh của họ”, các tác giả của báo cáo trên viết.

Trong khi đó, các chuyên gia khẳng định lăng mộ II thuộc về Arrhidaeus và vợ là Adea Eurydice, chứ không phải Philippos II.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy một số cổ vật bên trong lăng mộ từng là tài sản của Alexander Đại đế. “Số cổ vật này chỉ có thể ở bên trong lăng mộ của Arrhidaeus”, các nhà nghiên cứu kết luận.

Ngoài ra, các chuyên gia không tìm thấy bằng chứng nào bác bỏ quan điểm hài cốt trong lăng mộ III thuộc về Alexander IV.

Hy Lạp hồi sinh cung điện 2.300 tuổi nơi Alexander Đại đế đăng quangHy Lạp hồi sinh cung điện 2.300 tuổi nơi Alexander Đại đế đăng quang

Cung điện cổ Aigai, nơi Alexander Đại đế lên ngôi vua Vương quốc cổ đại Macedonian (Hy Lạp), sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 7-1-2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên