21/04/2018 13:14 GMT+7

Đã tìm được tài xế lái xe bán tải tông hàng loạt xe máy

TÂM ĐỨC
TÂM ĐỨC

TTO - Ban An toàn giao thông TP.HCM đã yêu cầu lực lượng chức năng quận 1 điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tổ chức thăm viếng các nạn nhân trong vụ tai nạn tại trung tâm quận 1.

Đã tìm được tài xế lái xe bán tải tông hàng loạt xe máy - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra khuya 21-4 - Ảnh: MINH HÒA

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khuya 21-4 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh Q.1, TP.HCM, cơ quan chức năng xác định có 2 người chết. 

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Tường, phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, xác nhận với Tuổi Trẻ Online có một người chết tại chỗ, một người chết khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, một nạn nhân là Phan Võ Hồng Châu, sinh năm 1997, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM.

Nạn nhân còn lại vẫn chưa xác định danh tính, địa chỉ. Hiện thi thể đang được lưu giữ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Đinh, Q.Bình Thạnh.

Ngoài ra, còn có 5 người khác bị thương sau vụ tai nạn này. 3 người bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường. Đến trưa 2-4, còn một người lớn và một trẻ em bị thương đang được điều trị ở bệnh viện.

Liên quan đến tài xế lái ôtô gây tai nạn, ông Tường cho biết hiện lực lượng chức năng quận 1 đã tìm ra tài xế lái chiếc xe gây tai nạn. Tài xế này đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tài xế này là Chu Nguyên Vinh, sinh năm 1975, trú tại Q.7, TP.HCM. 

Chu Nguyên Vinh bị chấn thương đầu và đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

“Trước mắt Ban An toàn giao thông đã đề nghị, cơ quan chức năng quận 1 tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tổ chức đi thăm, phúng điếu, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bước đầu hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng và mỗi nạn nhân bị thương là 2 triệu đồng” - ông Tường thông tin.

Qua tìm hiểu, chiếc ôtô gây tai nạn mang nhãn hiệu Ford Ranger vừa đăng ký ngày 9-8-2017. Người đứng tên chủ phương tiện là N.T.P.T., địa chỉ tại quận 7.

Chiếc xe này được nhập khẩu từ Thái Lan và mới được kiểm định.

Trước đó, khoảng 0h đêm 21- 4, tài xế chiếc xe bán tải Ford Ranger trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ cầu Sài Gòn về trung tâm Q.1 (TP.HCM).

Khi cách giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) khoảng 100m, chiếc xe lao lên dải phân cách rồi phóng qua làn đường ngược lại, húc thẳng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Đáng chú ý là ngay tại vị trí xảy ra tai nạn đêm 21-4-2018, bảy năm trước cũng đã xảy ra một vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng.

Theo đó, tối 10-12-2011, một ôtô lao với tốc độ kinh hoàng, vượt qua dải phân cách giữa hai làn đường, tông đổ hai cây xanh, rồi tông liên hoàn 2 ôtô khác gây tai nạn nghiêm trọng, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng, gồm 3 người chết tại chỗ và một người chết sau đó tại bệnh viện. 

Ôtô 'điên' tông chết 3 người trong một gia đình Ôtô "điên" tông chết 3 người trong một gia đình

TTO - Chiếc ôtô lao với tốc độ kinh hoàng, vượt qua dải phân cách giữa hai làn đường, tông liên hoàn 2 ôtô khác gây tai nạn nghiêm trọng, 3 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

TÂM ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên