24/01/2026 19:52 GMT+7

Đa Phúc biến ‘bãi chăn trâu’ thành điểm cắm trại bên sông Cà Lồ

Thảm cỏ non xanh bên sông Cà Lồ vốn chỉ là nơi chăn thả gia súc của bà con địa phương xã Đa Phúc (Hà Nội), nay được thổi làn gió mới thành điểm cắm trại view “triệu đô”.

cắm trại - Ảnh 1.

Điểm cắm trại ven sông Cà Lồ (xã Đa Phúc, Hà Nội) - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Có tuổi thơ gắn liền với con sông Cà Lồ chảy quanh xã Đa Phúc, nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (xã Đa Phúc, Hà Nội) nghĩ bãi cỏ mà những đứa trẻ đưa trâu đi chăn lại thành điểm du lịch.

"Ngày trước mình học ở gần đây và đi qua con đê này nhiều lần nhưng chưa từng xuống bãi sông. Bình thường thi thoảng có du khách đến check-in, chụp ảnh hoàng hôn. Đây là lần đầu xã mình đưa nơi đây thành điểm cắm trại.

Mình hy vọng rằng thời gian tới sẽ có nhiều du khách biết đến Đa Phúc, và chắc rằng chúng mình cũng sẽ đến đây cắm trại ủng hộ du lịch địa phương", Thanh Trúc chia sẻ.

cắm trại - Ảnh 2.

Trải nghiệm tiệc nướng BBQ bên sông - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Điểm cắm trại này là một trong những sản phẩm du lịch mới trong chương trình "Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping" được tổ chức ngày 24-1.

Bên sông Cà Lồ, bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi, bằng phẳng được khảo sát là địa điểm lý tưởng cho hoạt động cắm trại. Vào những ngày trời trong, hoàng hôn bên bờ sông cũng khiến cho du khách xao xuyến.

cắm trại - Ảnh 3.

Toàn cảnh điểm cắm trại - sản phẩm du lịch mới của Đa Phúc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Phát biểu tại sự kiện, bà Đỗ Thu Nga - Chủ tịch UBND xã Đa Phúc - chia sẻ Đa Phúc là vùng đất ven sông, được bồi đắp bởi phù sa, truyền thống và chiều sâu văn hóa.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã thuần nông, Đa Phúc mang tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Sự kiện hôm nay như lời chào mời thân thiện của Đa Phúc gửi tới du khách gần xa, cùng trở về với thiên nhiên, dòng sông, bãi bồi và những giá trị văn hóa - lịch sử và nhịp sống nông nghiệp xanh mộc mạc, yên bình.

cắm trại - Ảnh 4.

Người dân, du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá chương trình "Du lịch xanh Đa Phúc - River Camping" là mô hình du lịch giàu trải nghiệm, hiệu quả, gắn phát huy giá trị văn hóa địa phương với phát triển du lịch xanh, bền vững.

cắm trại - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài trải nghiệm du lịch nông nghiệp - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cách làm này phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của Hà Nội và cả nước, đồng thời hứa hẹn góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô, tăng sức hấp dẫn và thu hút du khách.

Ngoài trải nghiệm cắm trại, Đa Phúc còn giới thiệu đến du khách nhiều hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa của địa phương như tham quan Đền Bà (thôn Xuân Lai), Đình Tiên Tảo, phòng tuyến sông Như Nguyệt, xem trai làng thi kéo mỏ…

Xã Đa Phúc (Hà Nội) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 7 xã Tân Hưng, Bắc Phú, Xuân Giang, Việt Long, Đức Hòa, Xuân Thu và Kim Lũ (huyện Sóc Sơn cũ).

Hiện xã có diện tích tự nhiên hơn 55km2 với 33 thôn làng, 83.650 nhân khẩu. Bao quanh xã là dòng sông Cầu và sông Cà Lồ, tạo nên nhiều bãi bồi hoang sơ, thơ mộng.

Đa Phúc đưa ‘bãi chăn trâu’ thành điểm cắm trại bên sông Cà Lồ - Ảnh 7.Mượn đồi chè xanh bát ngát, vườn tre tít tắp để 'câu' khách du lịch

Thấy tiềm năng từ những đồi chè xanh mướt, tiếng hát sình ca ngân vang bên suối, dãy nhà sàn mộc mạc của người Cao Lan, người trẻ đã biến quê nhà thành điểm đến hút hàng vạn khách du lịch mỗi năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên