24/12/2021 08:16 GMT+7

'Đá phạt, cả đội dồn lên hết để Thái Lan phản công mà chỉ mỗi Hồng Duy bên dưới'

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - "Bàn thua đầu do quá chủ quan. Tôi không biết HLV Park Hang Seo phân công sao mà khi đá phạt, cả đội dồn lên hết để Thái Lan tổ chức phản công mà chỉ mỗi Hồng Duy ở bên dưới".

Đá phạt, cả đội dồn lên hết để Thái Lan phản công mà chỉ mỗi Hồng Duy bên dưới - Ảnh 1.

HLV Phan Thanh Hùng

Đó là nhận xét của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng sau trận thua 0-2 của VN trước Thái Lan tối 23-12.

Ông Hùng phân tích: "Bàn thua đầu do quá chủ quan. Tôi không biết HLV Park Hang Seo phân công sao mà khi đá phạt, cả đội dồn lên hết để Thái Lan tổ chức phản công mà chỉ mỗi Hồng Duy ở bên dưới. Và Hồng Duy trượt chân đá hụt bóng, tạo điều kiện cho Chanathip ghi bàn. Bàn thứ hai, Thái Lan phối hợp nhỏ một chạm quá hay để đánh bại hàng thủ VN.

Việc không giữ được bình tĩnh khiến tuyển VN chơi không tốt trong hiệp một. Dễ thấy sự căng thẳng của các tuyển thủ VN trong khi cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội chứ không được nổi nóng. Bàn thua đầu tiên vì mắc sai lầm khiến các cầu thủ bị rối, nên đá không tốt dẫn đến bàn thua thứ hai.

Dù vậy, tuyển VN không thua kém về thế trận. Sau hai bàn thua, tuyển VN đã vùng lên tấn công và dồn ép lại Thái Lan. Tuyến giữa với Hoàng Đức - Tuấn Anh - Quang Hải đã kiểm soát bóng được và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Nếu pha sút phạt đẹp mắt của Quang Hải không bật cột, thế trận đã khác ngay ở hiệp một. Tiếc cho Quang Hải đã có một ngày quá đen đủi, khi lại sút bật xà ngang ở hiệp 2.

Thái Lan trong hiệp 2 đá cù cưa để giữ tỉ số chứ cũng không dám tấn công. Nhưng họ cũng suýt ghi bàn nếu như Chanathip không sút hỏng quả 11m. Nếu thua bàn này, tuyển VN khó gượng dậy ở lượt về. Dù thua 0-2 nhưng tuyển VN vẫn còn cơ hội để hy vọng vào một kết quả tốt hơn ở lượt về".

Phải cải thiện thể lực lẫn tâm lý

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng Thái Lan vượt trội VN cả về phong độ lẫn phong thái thi đấu. Ông nói: "Thái Lan đá một chạm hay trong khi cầu thủ VN xử lý bóng chậm. Các cầu thủ tấn công không có pha xử lý đột biến nào để gây bất ngờ cho đối thủ. Có thể nói, lối chơi của VN bị Thái Lan bóp nghẹt ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai tuyển VN chơi tốt hơn nhưng như thế là không đủ để có bàn thắng. Theo tôi, tuyển VN vẫn có thể lật ngược thế cờ ở lượt về nhưng muốn vậy, ông Park cần phải cải thiện thể lực lẫn tâm lý cho các tuyển thủ".

Không Không 'hổ danh' ao làng

TTO - "Nếu có VAR..." - các bình luận viên, những người hâm mộ chứng kiến trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 giữa Thái Lan và VN nhắc đi nhắc lại điều đó.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên