23/12/2021 23:38 GMT+7

Báo chí châu Á: 'Việt Nam vẫn có cơ hội để chuộc lỗi trong trận lượt về'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù đã thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi nhưng theo nhận định của báo chí châu Á, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi trong trận lượt về ngày 26-12.

Báo chí châu Á: Việt Nam vẫn có cơ hội để chuộc lỗi trong trận lượt về - Ảnh 1.

Các chuyên gia bóng đá châu Á nhận định: Việt Nam vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi - Ảnh: Sanook

Cây bút Deepanraj Ganesan của báo Straits Times (Singapore): "Đáng tiếc cho nhà đương kim vô địch Việt Nam. Đây là trận thua đầu tiên của họ trước đối thủ ASEAN dưới thời HLV Park Hang Seo. Trong một trận đấu đầy chất lượng giữa hai đội hàng đầu, thật trớ trêu khi bàn thắng mở tỉ số lại đến sau một loạt lỗi hài hước của cầu thủ Việt Nam.

Bàn thua đầu tiên quá khắc nghiệt đối với tuyển Việt Nam, khi hậu vệ của họ gặp tai nạn trượt chân. Ngoài ra trong suốt trận đấu, Việt Nam cũng kém may mắn khi bóng đã 2 lần tìm đúng xà ngang và cột dọc. Họ cũng bị trọng tài từ chối vài tình huống đáng tiếc. Nhưng họ sẽ có cơ hội chuộc lỗi trong trận lượt về".

Còn chuyên gia bình luận bóng đá châu Á nổi tiếng Gabriel Tan của ESPN Asia dành những lời khen ngợi cho tiền vệ Chanathip. Nhưng ông cũng tỏ ra khó hiểu về quyết định của trọng tài người Qatar khi chỉ phạt thẻ vàng thủ môn Chatchai. Gabriel Tan đã viết trên trang Twitter: "Thủ môn Chatchai (Thái Lan) với một trò hề kỳ dị nhất mà tôi từng thấy".

Báo điện tử Goal.com khen ngợi: "Thái Lan có màn trình diễn tuyệt vời". Các tờ báo Thái Lan đã hết lời ca ngợi "Voi chiến" vì đã quật ngã nhà đương kim vô địch.

Báo Siam Sports viết: "Đội bóng số 1 Đông Nam Á tan vỡ. Thuyền trưởng Chanathip đã dẫn dắt Thái Lan đánh bại Việt Nam".

Trang Facebook của AFF Suzuki Cup đã ca ngợi trận đấu giữa hai đội rất hấp dẫn và tỉ số 2-0 nghiêng về Thái Lan chưa phản ánh hết sự đặc sắc của trận đấu.

Trong khi đó trên mạng xã hội, các cổ động viên tiếp tục đua nhau "hỏi tội" trọng tài người Qatar. Chính các cổ động viên Thái Lan cũng cho rằng trọng tài đã bắt "không tốt" và thủ môn Chatchai rất may mắn mới thoát khỏi thẻ đỏ.

Cổ động viên châu Á: Cổ động viên châu Á: 'Sao trọng tài không đuổi thủ môn Thái Lan?'

TTO - Nhiều cổ động viên châu Á đã chỉ trích trọng tài người Qatar Adba đã quá nhẹ tay trong nhiều tình huống phạm lỗi của Thái Lan, mà nổi bật trong đó là pha lao ra khỏi vòng cấm phạm lỗi với Văn Toàn của thủ môn Chatchai Budprom ở phút 43.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên