03/07/2013 10:14 GMT+7

Đà Nẵng xử lý ăn xin biến tướng

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - Từ ngày 1 đến 10-7, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm xử lý tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong, lang thang đánh giày trên địa bàn TP.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, trong ngày đầu tiên ra quân đã phát hiện 45 trường hợp sử dụng người khuyết tật bán hàng rong, ăn xin biến tướng, đã có một người ăn xin bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng phòng bảo trợ xã hội Sở Lao động - thương binh và xã hội, cho biết: “Trong đợt cao điểm lần này, ngoài việc phối hợp tuyên truyền bằng xe cổ động, khẩu hiệu, băngrôn, các cơ quan liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những đối tượng lợi dụng người già, người tàn tật và trẻ em để bán hàng rong và ăn xin biến tướng. Nếu vi phạm lần đầu sẽ chụp ảnh, lập biên bản cảnh cáo, buộc trở về nơi cư trú và cam kết không tái phạm. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xử phạt hành chính, bắt buộc chuyển đổi ngành nghề khác và lần thứ ba sẽ bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Những đối tượng lôi kéo, xúi giục, lợi dụng trẻ em, người tàn tật tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên