05/11/2018 17:42 GMT+7

Đà Nẵng tiếp tục 'xin nước' thủy điện trong mùa mưa

ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG
ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Dù vào mùa mưa, TP Đà Nẵng vẫn có công văn gởi Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) vận hành xả nước.

Đà Nẵng tiếp tục xin nước thủy điện trong mùa mưa - Ảnh 1.

Thủy điện trên sông Dak Mi vận hành xả nước trong một mùa lũ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 5-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) vận hành xả nước.

Việc này nhằm đảm bảo chiều cao mực nước tại đập dâng An Trạch tối thiểu đạt +1,4m để có thể vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Công văn thành phố nhấn mạnh cần phải yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Dak Mi vận hành xả nước qua cổng xả sâu với lưu lượng 12,5m3/s để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho thành phố.

Do diễn biến thời tiết thất thường, năm nay, mặc dù đã sang mùa lũ nhưng lượng mưa rất ít, tình hình xâm nhập mặn liên tục diễn ra tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ. Đây là trạm thu nước thô chính phục vụ hoạt động sản xuất nước sinh hoạt cho Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục xin nước thủy điện trong mùa mưa - Ảnh 2.

Nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng ở hạ du liên tục bị nhiễm mặn. Khi chuyển sang dùng nước ở đập ngăn mặn thì không bơm được do mực nước quá thấp - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nhiễm mặn nặng, Đà Nẵng "xin nước" thủy điện Nhiễm mặn nặng, Đà Nẵng 'xin nước' thủy điện

TTO - Các nhà máy nước sạch ở Đà Nẵng đang bị thiếu nước và nhiễm mặn trầm trọng. Đây là đợt nhiễm mặn nặng nề nhất trong vài năm trở lại đây.

ĐOÀN CƯỜNG - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên