16/11/2020 11:52 GMT+7

Đà Nẵng thay bí thư 4 quận, 2 giám đốc sở

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Ngày 16-11, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động, phân công công tác cán bộ làm bí thư 4 quận và 2 giám đốc sở.

Đà Nẵng thay bí thư 4 quận, 2 giám đốc sở - Ảnh 1.

Công bố điều động các thành ủy viên - Ảnh: HỮU KHÁ

Theo đó, ông Lê Tùng Lâm thôi giữ chức giám đốc Sở Xây dựng để giữ chức bí thư Quận ủy Thanh Khê thay cho ông Ngô Xuân Thắng được điều động giữ chức bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, giới thiệu để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bầu giữ chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ông Vũ Quang Hùng thôi giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu để giữ chức bí thư Quận ủy Hải Châu thay ông Lương Nguyễn Minh Triết đã được bầu và phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng. 

Ông Trần Phước Sơn thôi giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư để giữ chức bí thư Quận ủy Liên Chiểu. 

Bà Trần Thị Thanh Tâm thôi giữ chức bí thư Quận ủy Sơn Trà để giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư. 

Ông Trần Thắng Lợi thôi giữ chức chánh Văn phòng Thành ủy để giữ chức bí thư Quận ủy Sơn Trà. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, phó chánh Văn phòng Thành ủy phụ trách Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho đến khi kiện toàn chức danh chánh văn phòng Thành ủy. 

Bà Huỳnh Thị Tam Thanh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 21 được bổ nhiệm giữ chức phó chánh văn phòng Thành ủy.

Đà Nẵng thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt Đà Nẵng thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt

TTO - Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa thống nhất phân công công tác với các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thay đổi nhân sự trưởng các ban đảng Thành ủy và bí thư các quận.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên