22/02/2014 09:12 GMT+7

Đà Nẵng sẽ có thêm hai quận mới

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TT - Sáng 21-2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Đà Nẵng thay đổi hàng loạt nhân sự chủ chốt Đà Nẵng dọa kiện, Quảng Nam kêu tiếp

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết dự thảo đề án thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng bao gồm bốn phần, với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị, chất lượng phục vụ của chính quyền, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội....

Theo ông Chiến, mô hình tổ chức chính quyền đô thị Đà Nẵng được thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ khi trung ương cho phép Đà Nẵng thực hiện xây dựng chính quyền đô thị sẽ thực hiện theo hai bước. Thứ nhất là không tổ chức mô hình quản lý hành chính cấp huyện. TP chỉ có mô hình HĐND và UBND hai cấp là HĐND, UBND cấp TP và mô hình HĐND, UBND cấp xã phường. Sau đó, Đà Nẵng sẽ chuyển 11 xã thuộc huyện Hòa Vang sang mô hình tổ chức quản lý phường như đô thị, huyện Hòa Vang sẽ được tách để thành lập hai quận mới. Giai đoạn 2 là xây dựng mô hình thị trưởng Đà Nẵng trên cơ sở chính quyền đô thị ở giai đoạn 1 vận hành thông suốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đà Nẵng là đô thị trung tâm của miền Trung, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, vì vậy cần có cơ chế mô hình quản lý, điều hành phù hợp để tạo điều kiện cho TP Đà Nẵng phát huy hết tiềm năng, nguồn lực.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên