
Các lực lượng khẩn trương di dời dân ở xã Hùng Sơn ra khỏi vùng sạt lở chiều 16-11 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Phó chủ tịch xã Hùng Sơn Nguyễn Văn Kỳ cho biết tính tới chiều 16-11 đã di dời gần 600 người dân ở các thôn gồm Glao, Arooi, Ating… đến trụ sở UBND xã, trường học, trụ sở công an…
Mở rộng phạm vi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở
"Suốt một tháng qua nhiều đợt mưa bão liên tiếp khiến đất đá tới nay đã "no" nước, chỉ cần mưa nhỏ là sụt trượt ngay.
Những ngày tới đợt mưa kéo dài sẽ khiến tình hình thêm phức tạp. Chúng tôi đi kiểm tra thấy khu vực nào có nguy cơ mất an toàn là cho dời dân ngay" - ông Kỳ nói.
Theo ông Kỳ, ngoài 600 người dân đang tránh trú ở trường học, trụ sở các cơ quan thì hàng chục hộ cũng được đưa đến ở xen ghép trong nhà dân ở các làng an toàn. Lương thực, thực phẩm, nước uống cũng được bộ đội, chính quyền hỗ trợ.

Đồn biên phòng Ga Ry tặng quà cho dân ở các điểm sơ tán - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Cũng theo Phó chủ tịch xã Hùng Sơn, xã đang nắm chặt tình hình ở các thôn để bố trí điểm sơ tán.
Các lực lượng quân đội, công an cũng sẵn sàng các phương án; trường hợp dân sơ tán nhiều thì bộ đội sẽ cơ động dựng lán bạt để nhường chỗ ở cho bà con.
Chiều 16-11, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết trước diễn biến đợt mưa lớn những ngày tới, các đơn vị được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, huy động tối đa lực lượng để mở rộng phạm vi di dời dân ra khỏi vùng sạt lở.
Bội đội sát cánh cùng dân ở thời điểm khó khăn nhất
Theo báo cáo nhanh, các lực lượng của Quân khu 5, biên phòng cùng chính quyền chiều 16-11 vẫn cơ động đến các điểm có nguy cơ cao để hỗ trợ di dời dân.
Trong chiều cùng ngày các lực lượng đã đưa được 56 hộ với 197 nhân khẩu thuộc thôn Dading đến các điểm tránh trú gồm Trường tiểu học bán trú Ga Ry, trụ sở UBND xã và Ban Chỉ huy quân sự xã Ga Ry cũ...
Ngoài ra, bộ đội cũng sắp xếp cho 20 hộ với 72 nhân khẩu đến ở xen ghép tại các gia đình trong vùng an toàn.

Gần 600 người dân ở các làng tại xã Hùng Sơn đã được di dời trước đợt mưa lớn những ngày tới - Ảnh: KHẢI ĐĂNG
Cùng với việc cấp tập sơ tán dân, các lực lượng cũng liên tục kiểm tra tại các điểm dân cư để phát hiện kịp thời dấu hiệu sạt lở, cắt cử người chốt chặn không cho bà con quay về làng trong lúc chưa an toàn.
Bộ đội Quân khu 5 cũng được lệnh chuẩn bị tất cả các phương án sơ tán đối với những nơi có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa này.
"Trong điều kiện sạt lở, mưa gió kéo dài, đường sá bị chia cắt thì mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân; không để người dân thiếu nơi ở, thiếu lương thực, nhu yếu phẩm" - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhấn mạnh.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 14-11 vụ sạt lở núi bất ngờ xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Thời điểm xảy ra sạt lở ở khu vực trên trời nắng ráo.
Dù vậy một khối lượng lớn đất đá trên núi bất ngờ đổ ập khiến nhiều người gần đó chạy tán loạn. Tới nay vẫn còn 3 người mất liên lạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận