19/05/2019 10:34 GMT+7

Đà Nẵng mở đường Hòa Phước - Hòa Khương, phát triển lên hướng tây

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) dài gần 7km nối thông khu vực ven biển phía đông và vùng đất rộng lớn nhưng kém phát triển hơn ở phía tây thành phố.

Đà Nẵng mở đường Hòa Phước - Hòa Khương, phát triển lên hướng tây - Ảnh 1.

Thông xe tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương sáng 19-5 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 19-5, UBND TP Đà Nẵng khánh thành và thông xe tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương. Tuyến đường dài gần 7km, mặt cắt ngang rộng 41m, chạy qua các xã Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Điểm đầu giao với quốc lộ 1 đối diện đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Các cây cầu trên tuyến gồm cầu Quá Giáng dài 340m, cầu Sông Yên dài 420m, đều có mặt cắt ngang rộng 28m.

Dự án do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư với nguồn kinh phí xây lắp và hạ tầng toàn tuyến gần 500 tỉ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Đà Nẵng.

Đây là tuyến đường thuộc hợp phần 3 - các con đường chiến lược của Dự án phát triển bền vững Đà Nẵng.

Theo Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, đơn vị điều hành dự án, tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương là một phần tuyến đường vành đai phía nam từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 14B.

Tuyến đường này có mục tiêu kết nối giao thông giữa khu vực phía nam, vùng ven biển phía đông với trung tâm Đà Nẵng. Đồng thời góp phần sắp xếp lại đô thị, phân bố dân cư, khuyến khích người dân đến sinh sống tại các khu đô thị mới phía nam.

Việc kéo dãn không gian sẽ giảm mật độ dân số và lượng xe lưu thông vào trung tâm TP.

Đà Nẵng mở đường Hòa Phước - Hòa Khương, phát triển lên hướng tây - Ảnh 2.

Người dân địa phương kỳ vọng tuyến đường mở ra sẽ giúp phát triển khu vực - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Đặng Việt Dũng - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết đây là tuyến đường vành đai nằm trong trục giao thông đối ngoại TP, tạo động lực phát triển mới cho huyện Hòa Vang.

Tuyến đường sẽ kết nối thuận lợi huyện Hòa Vang với các quận huyện toàn TP, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận và phát triển khu vực phía tây Đà Nẵng.

Đà Nẵng mở đường Hòa Phước - Hòa Khương, phát triển lên hướng tây - Ảnh 3.

Tuyến đường có kinh phí xây dựng gần 500 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Nạo vét sông Cổ Cò, nối Đà Nẵng với Hội An Nạo vét sông Cổ Cò, nối Đà Nẵng với Hội An

TTO - Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng với mức đầu tư 585 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ nối du lịch đường sông giữa TP Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên