27/11/2018 20:52 GMT+7

Đà Nẵng đi Nhật học, quyết làm 'cách mạng' phân loại rác

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chiều 27-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc làm việc với các sở ngành liên quan đến đề án phân loại rác thải tại nguồn trên toàn thành phố và dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

Đà Nẵng đi Nhật học, quyết làm cách mạng phân loại rác - Ảnh 1.

Bãi rác Khánh Sơn của Đà Nẵng hiện đã quá tải nghiêm trọng và có phương án đóng cửa vào thời gian tới - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo ông Tô Văn Hùng, giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng đang cử đoàn công tác đi học mô hình phân loại rác tại Nhật Bản. Vấn đề phân loại rác sẽ được trình ra HĐND TP trong kỳ họp tới đây để đưa vào nghị quyết.

Theo ông Hùng, khó khăn cho việc phân loại rác ở Đà Nẵng là rác hỗn hợp phát sinh bao gồm nước rỉ, mùi hôi; tâm lý của người dân không muốn lưu rác trong nhà; thiếu điểm trung chuyển, đổ rác bừa bãi… 

Sở TN-MT đưa ra lộ trình phân loại rác, phấn đấu đến năm 2023 - 2025 tỉ lệ giảm chôn lấp rác từ 75-80% nếu có nhà máy đốt rác. Từ tháng 5-2019 triển khai đồng loạt trên toàn TP.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết hiện mỗi ngày TP có gần 1.000 tấn rác, trung bình mỗi năm tăng 20%. Với lượng chôn lấp 20-30% thì diện tích mặt bằng là rất lớn, khó có bãi nào chứa nổi. Cũng do không phân loại rác nên đã có doanh nghiệp chết yểu khi đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn thành nhiên liệu, gạch, phân.

Đà Nẵng sẽ làm cuộc "cách mạng" từ phân loại rác. Sẽ có chế tài xử lý những hành vi vứt rác bừa bãi hoặc không phân loại rác như TP.HCM đã làm. 

Ông Thơ cũng đề nghị các ngành đặt hàng cho công ty ôtô nghiên cứu, sản xuất xe chở rác chuyên dụng vào đường hẻm để công nhân bớt vất vả, ảnh hưởng sức khỏe do độc hại. "TP sẽ tài trợ hết các thùng, bao, túi… không để người dân tự đầu tư" - ông Thơ nói. 

Nghiên cứu phương án đấu thầu công khai để chọn công ty tham gia thu gom, phân loại, vận chuyển rác… thay vì chỉ có một công ty CP môi trường đô thị sẽ không có sự cạnh tranh về chất lượng.

Đà Nẵng đi Nhật học, quyết làm cách mạng phân loại rác - Ảnh 2.

Đà Nẵng chế tài những hành vi vứt rác bừa bãi - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đối với dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn của TP mà Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là đơn vị tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, áp dụng công nghệ đốt rác phát điện. Tuy nhiên hiện đang gặp phải vấn đề như khó phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, công nghệ đốt rác thành năng lượng phải được Thủ tướng bổ sung trong quy hoạch điện quốc gia, các vấn đề về chi phí xử lý rác, tỉ lệ chôn lấp so với trong nước làm. Ông Thơ cho biết sẽ có buổi làm việc trực tiếp với ADB.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên